Putin lên án mạnh mẽ hành động bạo lực của Kiev

09:22, 26/04/2014
|

(VnMedia) -   Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng chỉ trích âm mưu sử dụng quân đội để chống lại người dân thường của Kiev trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Thông tin trên vừa được Điện Kremlin đưa ra hôm qua (25/4).

 


Ảnh minh họa


“Ông Putin và bà Merkel đã trao đổi quan điểm về tình hình hiện tại ở Ukraine, trong đó có việc chính quyền Kieve không thiện chí thực thi thỏa thuận Geneva được thông qua ngay 17/4 vừa qua, và Tổng thống Putin đã lên án mạnh mẽ việc Kiev sử dụng quân đội để đối phó với dân thường ở miền đông nam Ukraine”, văn phòng báo chí của Điện Kremlin cho hay.


Được biết, cuộc điện đàm này do phía Đức đề xuất.
 

Trước đó, ngày 24/4, tại cuộc họp của Diễn đàn truyền thông tại thành phố St Petersburg của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng lên án việc chính quyền Kiev sử dụng quân đội tấn công người biểu tình ở miền Đông Ukraine, gọi đó là tội ác chống lại chính người dân nước này và sẽ phải "lãnh hậu quả."

 

Phát biểu trong cuộc họp, Tổng thống Putin cáo buộc giới chức cầm quyền thân phương Tây hiện nay ở Ukraine là "chế độ quân sự cầm quyền."

 

Ông Putin nhấn mạnh hành động này sẽ đem lại hậu quả, trong đó có cả các mối quan hệ liên chính phủ, song ông không cho biết nội dung cụ thể hậu quả này.

 

Bên cạnh đó, Trợ lý của Tổng thống Putin – ông Yuri Ushakov cho biết, trong cuộc điện đàm, ông Putin và Thủ tướng Merkel đều nhấn mạnh tầm quan trọng việc tổ chức cuộc đàm phán đa bên về vấn đề cung cấp vận chuyển khí đốt của Nga.

 

“Cả hai nhà lãnh đạo (Putin và Merkel) đều nhấn mạnh tầm quan trọng việc việc sớm tổ chức một vòng đàm phán về vấn đề an ninh trong cung cấp vận chuyển khí đốt của Nga, với sự tham gia của Nga, Liên minh châu Âu và Ukraine ”, ông Ushakov cho hay.

 

Ông Putin và bà Merkel cũng đề cập tới hoạt động của sứ mệnh giám sát OSCE ở Ukraina.


Đan Khanh - (theo RIA)

Ý kiến bạn đọc