Nga tiếp nhận 30 máy bay ném bom hàng đầu thế giới

14:12, 14/10/2013
|

(VnMedia) - Hãng sản xuất máy bay Sukhoi sẽ bàn giao tổng cộng 30 máy bay ném bom tấn công Su-34 Fullback cho Không  lực Nga trước cuối năm 2014, Bộ Quốc phòng cho hay.
 
Chiến đấu cơ Su-34 do xưởng máy bay Novosibirsk thuộc Sukhoi chế tạo. Xưởng chế tạo máy bay này nằm ở khu vực Siberia của Nga.
 
“Theo chỉ thị quốc phòng quốc gia, tới hết năm nay, việc bàn giao 14 chiếc Su-34 sẽ được hoàn tất và xưởng (Novosibirsk) cam kết sẽ bàn giao nốt 16 chiếc máy bay ném bom còn lại trong năm tới”, Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố, trích dẫn thông báo của xưởng Novosibirsk đưa ra hôm 11/10.

Ảnh minh họa
Chiến đấu cơ Su-34

Không lực Nga dự kiến sẽ tiếp nhận tổng cộng 124 chiến đấu cơ Su-34 cho tới trước năm 2020 theo hai hợp đồng ký kết với hãng Sukhoi.
 
Theo số liệu chính thức, 29 chiếc Su-34 sản xuất hàng loạt đã được bàn giao cho quân đội Nga.
 
Su-34 chính là phiên bản ném bom 2 phi công của Su-27, có khả năng mang đến 8 tấn bom, tên lửa dẫn đường có độ chính xác từ khoảng cách 4.000 km.
 
Những chiếc máy bay ném bom Su-34 đầu tiên được sản xuất tại nhà máy Novosibirsk vào năm 2006, và bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm 2008.
 
Su-34 Fullback được đánh giá là một trong những chiếc máy bay tiêm kích - ném bom hàng đầu thế giới hiện nay. Được thiết kế với nhiệm vụ chính là tấn công mặt đất, song Su-34 vẫn sở hữu một khả năng không chiến vượt trội. 
 
Đây là loại máy bay chiến đấu đầu tiên của của Nga được trang bị radar với tầm phát hiện mục tiêu là 250 km, radar này có khả năng lập bản đồ mặt đất ở cự ly 150 km.
 
Su-34 có khả năng mang tải trọng vũ khí rất lớn, 12 điểm treo dưới cánh có thể mang 8 tấn bom, tên lửa đối không, đối đất, đối hải các loại. 
 
Với khả năng mang vũ khí rất lớn, Su-34 được giới quân sự Nga đặt cho biệt danh là “Xe tăng bay” bởi sức mạnh hỏa lực ghê gớm của chiến đấu cơ này.

Trong tương lai, Su-34 sẽ thay thế toàn bộ các máy bay ném bom tấn công Su-24 Fencer đã quá cũ trong các lực lượng Không quân và Hải quân Nga.


Đan Khanh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc