(VnMedia) - Các tàu chiến của Lực lượng Hải quân Mỹ ở vùng Vịnh Persian sẽ trở thành “mồi ngon” của tên lửa Iran nếu Mỹ có ý định thực hiện một cuộc tấn công vào nước CH Hồi giáo, một chuyên gia Iran hôm qua (4/7) đã cảnh báo như vậy.
“Mỹ biết rõ rằng, những chiếc tàu chiến của họ ở vùng Vịnh Persian rất dễ bị tổn thương trước các tên lửa của Iran. Nếu chúng tôi phóng tên lửa về phía các tàu của hải quân Mỹ, chúng sẽ phá hủy mục tiêu rất nhanh chóng”, Tiến sĩ Mohammad Marandi, một giảng viên của trường Đại học Tehran, cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Press TV.
Ông Marandi cảnh báo, các nước phương Tây sẽ phải hứng chịu những hậu quả nặng nề nếu thực hiện một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.
Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Liên minh Châu Âu (EU) chính thức áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Iran hôm 1/7 nhằm gây sức ép mạnh hơn buộc nước CH Hồi giáo phải từ bỏ chương trình hạt nhân.
Trước đó, Iran cũng đã có một loạt động thái nhằm trả đũa cho việc EU cấm vận dầu mỏ đối với Iran. Đúng thời điểm lệnh cấm vận này có hiệu lực, Iran đã tiến hành một cuộc tập trận tên lửa rầm rộ kéo dài 3 ngày mang tên Nhà Tiên tri Vĩ đại 7. Tiến sĩ Marandi cho biết, cuộc tập trận đó là một thông điệp mà Iran muốn gửi đến các cường quốc phương Tây. Theo đó, Tehran muốn cảnh báo các cường quốc rằng, họ nên lo ngại về việc đẩy tình hình đi xa hơn nữa.
Trong lúc diễn ra cuộc tập trận, một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran tuyên bố, nước này có thể “xóa sổ tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực chỉ trong vòng vài phút sau khi Iran bị tấn công”. Cũng theo vị chỉ huy này, tên lửa của Iran có thể dễ dàng vươn tới Israel.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tinh nhuệ của Iran đã bắn một loạt tên lửa có tầm bắn từ 300km đến 1.300km trong cuộc tập Nhà Tiên tri Vĩ đại 7. Israel nằm cách biên giới phía tây của Iran khoảng 1.000km trong khi Hạm đội Thứ 5 của Mỹ đóng tại Bahrain chỉ cách bờ biển Iran khoảng 200km.
Quan hệ giữa Iran và các cường quốc phương Tây do Mỹ dẫn đầu từ lâu đã rơi vào căng thẳng do vấn đề hạt nhân. Iran liên tục nhấn mạnh, chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình. Tuy nhiên, các cường quốc phương Tây không tin điều này. Phương Tây cho rằng, Tehran đang ngấm ngầm theo đuổi việc sản xuất vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc một chương trình hạt nhân dân sự. Vì vậy, các nước này tìm đủ mọi cách gây sức ép để buộc Tehran từ bỏ tham vọng hạt nhân.
Israel luôn coi một Iran có vũ khí hạt nhân là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của nước này. Nhà nước Do Thái nhiều lần ám chỉ sẽ tấn công Iran nếu các biện pháp ngoại giao thất bại trong việc ngăn cản chương trình hạt nhân của nước CH Hồi giáo.
Kiệt Linh -
(theo RIA)
Ý kiến bạn đọc