Iran chuẩn bị ra đòn đáp trả phương Tây

11:03, 03/07/2012
|

(VnMedia) - Một nghị sỹ Iran hôm qua (2/7) cho biết, Uỷ ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran đã chuẩn bị một dự luật kêu gọi đóng cửa Eo biển Hormuz ở Vịnh Ba Tư. Đây là một động thái nhằm đáp trả lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Iran của Liên minh châu Âu.

   

Ông Ebrahim Agha-Mohammadi cho biết, uỷ ban trên đã chuẩn bị một dự luật, trong đó kêu gọi chính phủ Iran phong toả không cho các tàu chở dầu của các quốc gia tham gia lệnh cấm vận vận dầu mỏ đối với Iran đi qua Eo biển Hormuz. Đây là một trong những tuyến đường trung chuyển dầu mỏ quan trọng hàng đầu của thế giới cũng như khu vực.  

 

Nghị sỹ trên cho hay, dự luật mới đã được 100/290 thành viên quốc hội Iran ký thông qua hôm 1/7. Dự luật này sẽ “sớm” được trình bày tại phiên họp mở của Quốc hội.

 

Ông Agha-Mohammadi cũng tiết lộ thêm rằng, những động thái bảo vệ chủ quyền lãnh hải gần đây của Tehran mới chỉ là biện pháp nhẹ nhàng nhất mà nước này áp dụng để đối phó với hành động “bất công” của lệnh cấm vận dầu mỏ mà các cường quốc áp đặt lên Iran.

 
Trước đó, một số quan chức quân đội và chính phủ Iran cũng đã lên tiếng đe doạ sẽ sử dụng tất cả các biện pháp, đặc biệt là đóng cửa Eo biển Hormuz, nếu các lệnh trừng phạt của phương Tây ảnh hưởng tới xuất khẩu dầu mỏ của Iran và làm phương hại tới lợi ích của nước CH Hồi giáo.

 

Mỹ , Israel và phương Tây nghi ngờ Iran đang ngầm sản xuất vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc một chương trình hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, Iran đã một mực bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hoà bình là sản xuất điện năng.

 

Để gây sức ép buộc Iran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân, Mỹ và các cường quốc phương Tây đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt lên Iran. Tuy nhiên, Tehran vẫn tuyên bố sẽ theo đuổi chương trình hạt nhân của họ đến cùng, bất chấp sức ép của quốc tế.

   

Hồi tháng 1 vừa qua, ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu đã thông qua một lệnh trừng phạt mới đối với Tehran, trong đó cấm các nước thành viên nhập khẩu dầu thô từ Iran. Lệnh cấm vận này đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 vừa qua. Bên cạnh đó, Washington cũng áp đặt một gói trừng phạt mới nhằm vào các thể chế tài chính của bất cứ quốc gia nào nhập khẩu dầu mỏ từ Iran . Gói trừng phạt này được thông qua hôm thứ Năm tuần trước (28/6).


Đan Khanh - (theo Xinhua)

Ý kiến bạn đọc