Tiết lộ chấn động về sức mạnh hạt nhân của Triều Tiên

07:59, 06/04/2016
|

(VnMedia) - Trong bối cảnh Triều Tiên đang ra sức thúc đẩy chương trình phát triển năng lực hạt nhân, giới chức Hàn Quốc công bố một tin gây sốc rằng Bình Nhưỡng đã có khả năng đưa đầu đạn hạt nhân lên một tên lửa tầm trung. Thông tin này chắc chắn sẽ khiến nhiều nước quan ngại sâu sắc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hồi tháng 1, Triều Tiên đã bất ngờ tiến hành một vụ thử hạt nhân mới - vụ thử hạt nhân thứ 4 trong lịch sử phát triển vũ khí hạt nhân của nước này. Một tháng sau đó, Triều Tiên tiếp tục phóng đi một vệ tinh mà Liên Hợp Quốc tin rằng đó là nỗ lực rõ ràng nhằm thử nghiệm và phô trương công nghệ tên lửa đạn đạo của chính quyền Chủ tịch Kim Jong Un.

Cả hai vụ thử nghiệm nói trên đã dẫn đến việc Triều Tiên phải hứng chịu những đòn trừng phạt mới, hà khắc nhất từ trước đến nay nhằm vào họ nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng đạt được các tham vọng hạt nhân.

Tuy nhiên, theo một quan chức Hàn Quốc, những đòn trừng phạt nói trên đã không ngăn được chính phủ Triều Tiên ngày một tiến mạnh và tiến sâu trên con đường phát triển vũ khí hạt nhân.

"Chúng tôi tin rằng, họ đã đạt được công nghệ thu nhỏ một đầu đạn hạt nhân để đưa lên tên lửa Rodong", vị quan chức Hàn Quốc hôm qua (5/4) đã nói như vậy với cánh phóng viên.

"Chúng tôi tin rằng, họ có khả năng đưa một đầu đạn hạt nhân lên tên lửa Rodong. Họ có bắn tên lửa đó hay không giờ đây chỉ còn là một quyết định chính trị”.

Tên lửa tầm trung Rodong về mặt lý thuyết có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng khoảng 500kg và có tầm bắn 1.250 dặm. Nếu đúng như vậy, Bình Nhưỡng có thể tấn công bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Hàn Quốc cũng như hầu hết lãnh thổ của Nhật Bản. Một trong những tên lửa loại này đã được Triều Tiên phóng đi hồi tháng trước. Nó đã bay 500 dặm trước khi rơi xuống biển.

Giới chức ở Mỹ - một đồng minh của Hàn Quốc, cũng có chung nhận định mới nói trên.

Tuy nhiên, cả Washington và Seoul đều không đưa ra bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào để chứng minh cho những nhận định nói trên của họ. Một quan chức Hàn Quốc từ chối bình luận về lý do Seoul đưa ra đánh giá lại đầy bất ngờ về năng lực hạt nhân của Triều Tiên.

Trong khi Mỹ và các đồng minh cảnh báo các tham vọng hạt nhân của Triều Tiên đe dọa sự ổn định toàn cầu thì Bình Nhưỡng lập luận rằng, họ đang gặp nguy hiểm trực tiếp và vì vậy cần có vũ khí hạt nhân để tự vệ.

Kiệt Linh (theo RIA)


Ý kiến bạn đọc