Mỹ thử nghiệm tàu chiến không người lái với khả năng "diệt ngầm"

09:50, 05/04/2016
|

(VnMedia) - Mỹ bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên biển đối với nguyên mẫu tàu chiến không người lái có khả năng truy sát tàu ngầm của kẻ thù.

Tàu chiến này sẽ được triển khai ra vùng biển để theo dõi, tìm kiếm tàu ngầm nước ngoài trong nhiều tháng. Sau khi định vị được mục tiêu, tàu sẽ bắt đầu truy kích và truyền thông tin về các sở chỉ huy của Hải quân Mỹ.

Con tàu không người lái có tên là ACTUV này đã đạt được tốc độ tối đa khoảng 55km/giờ trong các đợt thử nghiệm sơ bộ.

Ngoài ra, trong các đợt thử nghiệm trước đó, tàu đã định vị được một tàu ngầm ở khoảng cách 1 km.

Tàu ACTUV có khả năng phát hiện tàu ngầm nước ngoài, ngay cả các loại tàu ngầm điện diesel tàng hình với khả năng chạy không gây bất cứ tiếng ồn nào.

Hải quân Mỹ cho biết, tàu ngầm nước ngoài đang gây ra mối đe dọa thực sự đối với an ninh của Mỹ, đặc biệt là loại tàu ngầm điện diesel bởi vì chúng chạy rất êm và có giá thành rẻ, do vậy, nhiều quốc gia có thể sở hữu chúng. Iran hiện đang sở hữu 17 tàu ngầm loại này.

Để đối phó với mối đe dọa trên, Mỹ đã nghĩ tới phương án sử dụng tàu ngầm hạt nhân, tuy nhiên loại tàu này quá đắt và hoạt động cũng không mấy hiệu quả.


Ý kiến bạn đọc