Nhiệt độ lại hạ thấp trong những ngày tới

07:46, 13/01/2014
|

(VnMedia) - Trong vài ngày tới, nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục hạ thấp hơn. Tuy nhiên, từ ngày mai (14/1), trời sẽ hửng nắng.
 
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (13/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.
 
Sáng và trưa nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa và mưa rào. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động. Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.
 
Các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ cần đề phòng có sương muối.

Ảnh minh họa

Nhiệt độ tại Bắc Bộ sẽ xuống thấp


Thời tiết các khu vực ngày 13/1:
 
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ, riêng khu Tây Bắc 19 – 22 độ C.  
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3, ngày mai vùng ven biển gió mạnh lên cấp 4 - 5. Trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 – 17 độ C.  
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3, ngày mai vùng ven biển gió mạnh lên cấp 4 - 5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ, phía nam 19 - 22 độ C.  
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa và mưa rào; phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, phía nam 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ, phía nam 25 – 28 độ C.  
 
Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.  
  
Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.  
 
Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 17 độ C. 
 
Thời tiết 10 ngày tới:
 
Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 13, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Từ ngày 14 đến ngày 19, ít mây, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Từ ngày 20 đến ngày 22, đêm và sáng nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.
 
Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Ngày 13, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 14 đến ngày 19, ít mây trong ngày 13, ngày 14, sau mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, có nơi rét hại từ ngày 14 đến ngày 16, sau trời rét, vùng núi và trung du có rét đậm. Từ ngày 20 đến ngày 22, đêm và sáng nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét, có nơi rét đậm.
 
Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 13 đến ngày 16, nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 13, sau chủ yếu có mưa nhỏ rải rác ở phần phía nam khu vực. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, từ ngày 14, phía bắc trời rét đậm, có nơi rét hại. Từ ngày 17 đến ngày 18, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét. Từ ngày 19 đến ngày 22, nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 20, sau chủ yếu có mưa nhỏ rải rác ở phần phía nam khu vực. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, phía bắc có nơi rét đậm.
 
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 13 đến ngày 18, nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác, phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc trời lạnh. Từ ngày 19 đến ngày 22, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng ngày 20, ngày 21, phía bắc có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.
 
Tây Nguyên: Từ ngày 13 đến ngày 22, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến ít mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.
 
Nam Bộ: Từ ngày 13 đến ngày 22, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc