Hà Nội tổng kiểm tra, chấn chỉnh quản lý đất đai

09:05, 12/01/2014
|

(VnMedia) - Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý và chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, việc sử dụng đất của các chủ đầu tư theo quy định của Luật Đất đai trên địa bàn toàn Thành phố.

Ảnh minh họa

Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý và chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, việc sử dụng đất của các chủ đầu tư theo quy định của Luật Đất đai trên địa bàn toàn Thành phố

 
Đối tượng để kiểm tra sẽ là những tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn Thành phố từ 1/1/2009 đến ngày 31/12/2013, trừ các dự án đã được các cơ quan chức năng thanh tra, kết luận, được cấp có thẩm quyền (UBND Thành phố, Thủ tướng Chính phủ) chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật; các cá nhân, hộ gia đình được UBND các quận, huyện, thị xã giao đất để thực hiện dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.
 
Cũng theo ông Vũ Hồng Khánh, đối với các dự án đã được các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra kết luận, được cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật thì không tiến hành kiểm tra lại mà chỉ kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và chấp hành chỉ đạo của UBND Thành phố và của Thủ tướng Chính phủ sau thanh tra.
 
Riêng các dự án đã có quyết định thanh tra của cấp có thẩm quyền thì không tiến hành kiểm tra.
 
Nội dung kiểm tra sẽ bao gồm việc chậm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; để hoang hóa, không sử dụng đất sau 12 tháng liền kề từ khi bàn giao đất trên thực địa; tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư được duyệt; chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định; sử dụng đất sai mục đích được giao, được thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án trái phép và các vi phạm chính sách, pháp luật đất đai khác.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh, việc kiểm tra tình trạng chấp hành chính sách pháp luật về đất đai tại các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Thành phố nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và việc sử dụng đất của các chủ đầu tư theo quy định của Luật Đất đai.

Việc kiểm tra cũng nhằm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án sử dụng đất, nhằm sớm đưa đất vào sử dụng đất có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật đất đai, tùy theo mức độ vi phạm, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý, khắc phục cụ thể các trường hợp chậm giải phóng mặt bằng, chậm đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ thực hiện dự án, chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, sử dụng sai mục đích, vi phạm Luật Đất đai phù hợp với quy định của pháp luật.
 
Thời gian kiểm tra, kết luận và xử lý được tiến hành từ nay đến ngày 31/5/2014.


Ngọc Quỳnh

Ý kiến bạn đọc