(VnMedia) - Chức vô địch châu Âu vào năm 2004 chính là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá Hy Lạp. Cho dù việc lặp lại chiến tích đó không hề dễ dàng, đội bóng vùng Balkan vẫn tới Ukraine - Ba Lan với hi vọng tìm ánh hào quang xưa.
Trong cả chiều dài lịch sử, bóng đá Hy Lạp mới chỉ 4 lần tham dự các VCK EURO. Tuy nhiên, cách đây 8 năm, trên đất Bồ Đào Nha, đội bóng vùng Balkan đã tạo lên kì tích chưa từng có, giành chức vô địch châu Âu 2004. Với thành tích đó, Hy Lạp đã dần trở thành một trong những đội bóng đáng chú ý của lục địa già.
Mặc dù vậy, ở VCK EURO 4 năm trước, Galanolefki lại gây thất vọng lớn khi để thua cả 3 trận vòng bảng, đành chấp nhận về nước với 2 bàn tay trắng. Bước vào VCK EURO 2012, với sự thay đổi lớn về lực lượng, Hy Lạp vẫn là một ẩn số lớn, đặc biệt khi họ rơi vào một bảng đấu không quá khó khăn với sự góp mặt của đội tuyển Nga, CH Séc và chủ nhà Ba Lan.
Ở vòng loại, Hy Lạp đã xuất sắc giành tấm vé trực tiếp tới Ukraine - Ba Lan khi dẫn đầu bảng đấu có sự góp mặt của Croatia. Điều đặc biệt là thầy trò Fernando Santos chưa phải chịu bất cứ thất bại nào. Trong 2 lần chạm trán với Croatia, đội bóng vùng biển Balkan đã có 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Đó là chưa kể chuỗi thành tích 6 thắng, 2 hòa trước các đội bóng nhược tiểu như Israel, Latvia, Georgia hay Malta. Ngôi đầu bảng F chính là lời khẳng định của Galanolefki trên bước đường tìm lại ánh hào quang xưa.
ĐTQ Hy Lạp
So với đội hình đã từng đăng quang trên đất Bồ vào năm 2004, đội tuyển Hy Lạp đã có sự thay đổi khá lớn. Vẫn còn đó một số cựu binh như Giorgos Karagounis, Kostas Katsouranis, Nikos Liberopoulos hay Kostas Chalkias, nhưng HLV Fernando Santos đã mạnh dạn triệu tập khá nhiều nhân tố mới như Kyriakos Papadopoulos (20 tuổi) Giannis Fetfatzidis (21 tuổi) Sotiris Ninis (22 tuổi) hay Kostas Fortounis (19 tuổi).
Điểm mạnh của ĐT Hy Lạp chính là lối chơi khoa học, chắc chắn dựa trên nền tảng thể hình, thể lực khá tốt. Bên cạnh đó, đa số các cầu thủ đều thi đấu tại giải nội địa, nơi họ đã từng có khoảng thời gian gắn bó cùng nhau khá lâu trong các CLB như Panathinaikos, AEK Athens hay Olympiacos. Ngoài ra, dưới sự dẫn dắt của HLV Fernando Santos, bóng đá Hy Lạp đã chuyển sang một diện mạo mới. Trong 35 trận đấu dưới triều đại Santos, nhà vô địch châu Âu 2004 chỉ có 7 thất bại (đạt hiệu suất chiến thắng 56%).
Ngôi sao đáng chú ý nhất của ĐT Hy Lạp chính là Giorgos Karagounis. Tiền vệ 35 tuổi này vẫn là miếng ghép vô cùng quan trọng ở tuyến giữa Galanolefki với khả năng điều tiết trận đấu và phân phối bóng khá hiệu quả. Bên cạnh đó, phải kể tới mũi nhọn Georgios Samaras, người đã từng có thời gian chinh chiến tại Premier League trong màu áo Man City. Ngoài ra, đội bóng này còn sở hữu nhiều vị trí khác có khả năng tạo đột biến như tiền đạo Theofanis Gekas, tiền vệ Kostas Katsouranis hay hậu vệ Vasilis Torosidis, người có duyên ghi bàn trong những lần tham gia tấn công.
ĐT Hy Lạp nâng cao chức vô địch EURO 2004
Chức vô địch châu Âu trên đất Bồ Đào Nha vào năm 2004 chính là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá Hy Lạp. Dù không được đánh giá cao tại giải đấu năm đó nhưng đội bóng dưới quyền Otto Rehhagel đã xuất sắc loại TBN ở vòng bảng, trước khi vượt qua ĐT Pháp (tứ kết), CH Séc (bán kết) và chủ nhà Bồ Đào Nha trong trận chung kết để lần đầu tiên bước lên ngôi vị cao nhất của bóng đá châu Âu.
Lặp lại chiến tích đó vào mùa Hè 2012 là mục tiêu gần như không thể của bóng đá Hy Lạp. Tuy nhiên, với lực lượng hiện có, đội bóng vùng Balkan hoàn toàn có thể giành vé vào tứ kết hay tiến sâu hơn, đặc biệt khi họ rơi vào bảng đấu được đánh giá dễ thở nhất ở kì EURO lần này.
Lịch thi đấu của Hy Lạp tại VCK EURO 2012
23h00 ngày 8-6: Hy Lạp - Ba Lan
23h00 ngày 12/6: Hy Lạp - CH Séc
1h45 gày 17/6: Hy Lạp - Nga
Danh sách chính thức của ĐT Hy Lạp tại EURO 2012
Thủ môn: Alexandros Tzorvas (Palermo); Michalis Sifakis (Aris); Kostas Chalkias (PAOK).
Hậu vệ: Kyriakos Papadopoulos (Schalke); Sokratis Papastathopoulos (Werder Bremen); Vasilis Torosidis (Olympiakos); Avraam Papadopoulos (Olympiakos); Giorgos Tzavelas (Monaco); Stelios Malezas (Paok); Jose Holebas (Olympiakos).
Tiền vệ: Grigoris Makos (AEK); Giannis Maniatis (Olympiakos); Kostas Katsouranis (Panathinaikos); Giorgos Karagounis (Panathinaikos); Sotiris Ninis (Panathinaikos); Giorgos Fotakis (PAOK); Kostas Fortounis (Kaiserslautern); Giannis Fetfatzidis (Olympiakos).
Tiền đạo: Georgios Samaras (Celtic); Dimitris Salpingidis (PAOK); Theofanis Gekas (Samsunspor); Nikos Liberopoulos (AEK); Kostas Mitroglou (Atromitos).
Ý kiến bạn đọc