Cho thôi việc thư ký tòa án thu tiền của đương sự trái quy định

09:46, 25/11/2014
|

(VnMedia)- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn- thư ký TAND huyện Thiệu Hóa, vừa nhận quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì có hành vi thu tiền định giá tài sản của người dân không đúng quy định. Đồng thời cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn thôi việc theo nguyện vọng cá nhân...

>>
Thư ký Toà án bị bắt giam vì nhận hối lộ
>> Chánh án huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa nhận hối lộ?

Ngày 25/11, tin từ Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá được biết, ông Nguyễn Thành Bộ- chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn- thư ký TAND huyện Thiệu Hóa, vì có hành vi thu tiền định giá tài sản của người dân không đúng quy định. Đồng thời cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn thôi việc theo nguyện vọng cá nhân...

  Ảnh minh họa

 Ảnh minh hoạ.

Trước đó, do có tranh chấp về ngõ đi với hàng xóm, sau nhiều năm UBND xã giải hòa không thành, đầu năm 2014, bà Phạm Thị Ánh, ở thôn 1, xã Thiệu Lý (Thiệu Hóa) gửi đơn đến TAND huyện Thiệu Hóa để yêu cầu giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật dân sự. Trong thời gian thụ lý, giải quyết vụ việc này, ngày 28/3/2014, ông Nguyễn Ngọc Tuấn- thư ký TAND huyện Thiệu Hóa có thu của bà Phạm Thị Ánh số tiền 13 triệu đồng. Ông Tuấn giải thích với bà Ánh đây là tiền “định giá tài sản” trong giải quyết tranh chấp đất đai. Tuy nhiên lúc ông Tuấn thu tiền lại không có phiếu thu, hoặc giấy biên nhận. Nhận thấy việc ông Tuấn thu tiền của mình không đúng quy định, tháng 9/2014, bà Ánh đã gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến TAND tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của bà Phạm Thị Ánh, TAND tỉnh đã mời bà Ánh đến làm việc, cung cấp chứng cứ để giải quyết vụ việc. TAND tỉnh cũng đình chỉ công tác ông Nguyễn Ngọc Tuấn, yêu cầu ông Tuấn giải trình. Khi giải trình với cấp trên, ông Tuấn thừa nhận ngày 28/3 đã thu số tiền 13 triệu đồng của bà Ánh, nhưng không có phiếu thu, hoặc giấy biên nhận. Trong quá trình giải quyết đơn của bà Ánh, TAND tỉnh nhận thấy ông Tuấn có những vi phạm quy định của ngành đến mức phải cho thôi việc.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc