Trùm "cho vay nặng lãi" xứ Thanh lĩnh án

13:36, 26/04/2014
|

(VnMedia) - Bằng cách cho vay nặng lãi, xiết nợ, cưỡng đoạt tài sản, trong nhiều năm qua ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") cầm đầu đã "làm mưa, làm gió" tại TP Thanh Hóa...

Ảnh minh họa
Tuấn "thần đèn" và chị gái tại phiên xét xử

Ngày 25/4, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”) và các đồng phạm về tội “Gây tổn hại sức khỏe cho người khác” và tội “Cho vay nặng lãi.”

Cùng hầu toà với Nguyễn Anh Tuấn còn có Nguyễn Thị Hương (SN 1963, chị gái Tuấn "thần đèn") và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1962, anh rể Tuấn "thần đèn"), trú phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.

Cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân TP Thanh Hoá cho thấy, mặc dù không được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động kinh doanh tín dụng-ngân hàng nhưng vợ chồng Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Anh Tuấn vẫn kinh doanh trong lĩnh vực này.

Theo đó, từ năm 2004 đến tháng 9/2012, hai vợ chồng Hương-Tuấn đã thực hiện kinh doanh tín dụng bằng hình thức huy động vốn thông qua ngân hàng và cá nhân khác rồi cho nhiều người trên địa bàn thành phố Thanh Hóa vay với lãi suất lên đến 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Tổng số tiền các bị can đưa vào kinh doanh cho vay lấy lãi là gần 82,3 tỷ đồng, trong số đó có 21 món vay của sáu người mà vợ chồng Tuấn-Hương đã thu lãi suất gấp 10 lần so với lãi suất ngân hàng.

Điển hình cuối năm 2009, anh Bùi Hữu Thược (ở phố Hà Mặc Tử, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) có vay của Nguyễn Thị Hương số tiền là 850 triệu đồng với lãi suất 3.000đ/1 triệu/ngày. Tính đến ngày 14/6/2012 anh Thược phải trả cho Thị Hương tổng số tiền là hơn 8 tỷ đồng, cả gốc lẫn lãi.

Vì số tiền quá lớn, anh Thược không trả nỗi nên ngày 15/9/2012, Tuấn “thần đèn” cầm đầu băng nhóm đến đòi nợ ông Thược ở công ty Sao Khuê nhưng vì chưa có nên ông Thược bị bọn chúng hành hung gây thương tích nặng, mất vĩnh viễn 11% sức khỏe.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Tuấn “thần đèn” đã bị bắt với tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”. Sau thời gian điều tra, cơ quan tố tụng đã chuyển đổi tội danh của Tuấn “thần đèn” từ “Cưỡng đoạt tài sản” sang “Gây tổn hại sức khỏe cho người khác”.

Theo điều tra của cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa, Tuấn là đối tượng cộm cán, cầm đầu tổ chức hoạt động “tín dụng đen” ở TP Thanh Hóa với lãi suất cao.

Tại phiên xét xử, Tuấn "thần đèn" và đồng bọn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "thần đèn") 5 năm tù giam, Nguyễn Thị Hương 8 năm tù giam và Nguyễn Anh Tuấn 6 năm tù giam cùng tội danh trên.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc