Bé gái 12 tuổi bị gã bảo vệ nông trường hiếp dã man

15:18, 12/06/2013
|

Thấy bé gái vào khu vực nông trường trồng cao su, tên bảo vệ đã nảy sinh tà tâm, hắn bắt bé gái vào chòi giở trò đồi bại trong sự đau đớn, kêu la thảm thiết của nạn nhân. Sau khi gây án, tên "yêu râu xanh" bỏ trốn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh hoạ

Chiều 11/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết vẫn đang truy bắt đối tượng Lê Ngọc Hoàng (sinh năm 1992, ngụ ấp 7, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, là bảo vệ Công ty TNHH MTV caosu Lộc Ninh) để điều tra hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Theo điều tra ban đầu, 17h30 chiều 7/6, em B.T.H.Nh (12 tuổi, ngụ ấp 3, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) vào lô cao su thuộc Nông trường 4 của Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh để mót mủ thì bị Hoàng bắt giữ.

Sau khi đánh Nh, Hoàng phát hiện trong lô caosu lúc này chỉ có Nh nên đã bắt bé gái vào chòi rồi giở trò đồi bại.

Trong lúc tên Hoàng đang thực hiện hành vi giao cấu, em Nh kêu la thảm thiết, chị Phạm Thị L (mẹ Nh, đang mót mủ gần đó) nghe thấy tiếng kêu cứu của con mình, liền chạy đến truy hô. Tên Hoàng hoảng sợ nên bỏ trốn từ hôm đó đến nay.


(theo Lao động)

Ý kiến bạn đọc