Tóm gọn nhóm "cát tặc" có vũ trang trên sông Lô

09:31, 05/12/2012
|

(VnMedia) - Nhóm "cát tặc" hoành hành dọc tuyến sông Lô (Vĩnh Phúc) vừa bị lực lượng cảnh sát tóm gọn, khi chúng mang theo súng và dao kiếm khai thác cát trái phép trên sông.

Ảnh minh họa
"Cát tặc" hoành hoành dọc tuyến sông Lô. Ảnh minh họa

Khai thác cát trái phép

Ngày 4/12, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an) cho biết vừa triệt phá một tổ chức "cát tặc" quy mô cực lớn trên sông Lô (thuộc địa phận xã Bạch Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc).

Đây là kết quả sau gần một tháng xác lập chuyên án 912 CT về việc truy quét nạn “cát tặc” và lập lại kỷ cương an ninh trật tự trên dọc tuyến sông Lô, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45- Bộ Công an) bắt giữ 14 đối tượng và ba khẩu súng tự chế.

Cục CSĐT cho biết, từ đầu năm 2012 đến nay, dọc tuyến sông Lô chạy qua các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc xảy ra hàng chục vụ phạm pháp về hình sự gây mất an ninh trật tự. Qua khảo sát trên địa bàn dọc tuyến sông Lô, lực lượng chức năng phát hiện có hàng chục đơn vị, cá nhân tham gia khai thác cát, sỏi. Trong đó, chỉ có một số đơn vị được cấp phép.

Do lợi nhuận từ việc khai thác cát, sỏi trên sông Lô cao, việc tranh chấp trong quá trình khai thác cát sỏi trái phép diễn ra gay gắt, dẫn tới tình trạng một số công ty, cá nhân đã thuê các đối tượng, băng nhóm xã hội đen đến bảo kê cho hoạt động khai thác cát. Nổi lên về tình trạng là khu vực giáp ranh giữa huyện Phù Ninh (Phú Thọ) và huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc). Tại đây, các đối tượng thường sử dụng hung khí, súng tự chế, vũ khí quân dụng, huy động đông người bao vây, uy hiếp, đe dọa, cướp tài sản, bắn người và các tàu khảo sát, khai thác cát.

Để ngăn chặn và lập lại kỷ cương an ninh trật tự trên địa bàn dọc tuyến sông Lô, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Tổng cục VI - Bộ Công an) đã báo cáo và xin phéo lãnh đạo Bộ Công an cho lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành đợt tổng kiểm tra toàn tuyến sông Lô, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi phạm pháp trong các hoạt động khai thác cát. Đồng thời, Tổng cục VI đã giao cho Cục CSĐT tội phạm về TTXH, xác lập chuyên án 912CT điều tra làm rõ các vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên tuyến sông này.

Nhóm "cát tặc" có vũ khí sa lưới

Ngày 21/11 Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45- Bộ Công an) đã phát hiện và bắt giữ 27 đối tượng cùng hai tàu Cuốc và nhiều tàu chở hàng đang khai thác cát trái phép trên sông Lô (thuộc địa phận xã Bạch Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc). Sau thời gian lấy lời khai, phân loại đối tượng, ngày 22/11 Cục C45 đã triệu tập 12 đối tượng về cơ quan công an để tiếp tục đấu tranh, củng cố tài liệu, làm rõ về hành vi khai thác cát trái phép.

Mở rộng điều tra, Cục C45 đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra tại một điểm sông ở xã Hải Lựu (huyện Sông Lô), quá trình kiểm tra và bắt giữ hai đối tượng về hành vi khai thác cát. Các đối tượng, gồm: Nguyễn Tuấn Minh (ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trịnh Xuân Giang (ở đường Mê Linh, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Kiểm tra trên người, lực lượng chức năng thu giữ ba khẩu súng (một súng bắn đạn hoa cải; một súng dạng bút máy và một súng kiểu RULO - côn quay).

Khám xét nơi cư trú của hai đối tượng này, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện một số giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát của Công ty Cổ phần đầu tư Trường Sơn (có trụ sở tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc). Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận việc tàng trữ ba khẩu súng trên để phục vụ cho công việc khai thác cát trái phép tại mỏ cát ở xã Bạch Lựu cho công ty Trường Sơn.

Đại tá Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng C45 - Bộ Công an) cho hay, trong quá trình tiến hành kiểm tra, truy quét cát tặc, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân do lực lượng tham gia truy quét đông, thuộc nhiều đơn vị khác nhau, địa bàn kiểm tra rộng, địa hình sông nước phức tạp về an ninh trật tự...

Hiện Cục C45 đã nhận được chỉ đạo của cấp trên, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ tố tụng và tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc