Bắt 5 đối tượng giữ người trái pháp luật để đòi nợ

19:06, 23/07/2012
|

(VnMedia)- Do đòi nợ nhiều lần không được, Sáu và Đức đã thuê các đối tượng tìm bắt con nợ, rồi ép viết giấy vay nợ, gọi điện thoại cho người thân mang tiền đến chuộc người về.

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với công an quận Hai Bà Trưng điều tra làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ. Cơ quan điều tra đã bắt 5 đối tượng, gồm: Dương Thị Sáu (SN 1974); Nguyễn Văn Đức (SN 1988), đều trú ở thôn Sài Khê, Sài Sơn, Quốc Oai; Phan Văn Tùng (SN 1982, ở Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An, tạm trú tại thị trấn Tây Đằng, BaVì); Nguyễn Hữu Đạt (SN 1992, trú tại Cầu Bã, thị trấn Tây Đằng, Ba Vì) và Nguyễn Văn Chiến (SN 1985, trú tại Thụy An, Ba Vì, có 2 tiền án).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tháng 3/2012, anh Phạm Xuân Nam (SN 1976, ở Công Thành, Yên Thành, Nghệ An, tạm trú tại nhà số 22 ngõ 34, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) có vay của Sáu 24,6 triệu đồng và vay một số người khác với tổng số tiền là 100 triệu đồng.

Do đòi nhiều lần, Nam không trả. Sáu và Đức đã thuê Tùng, Đạt, Chiến và một số đối tượng khác tìm bắt anh Nam để đòi nợ. Khoảng 11h20 ngày 20/7/2012, chúng phát hiện anh Nam đang ngồi uống nước tại quán nhà số 4 ngõ 622 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Các đối tượng đã ép anh Nam lên xe ô tô, đưa về giữ tại nhà Sáu. Chúng đe doạ ép anh Nam viết giấy vay nợ 100 triệu đồng, yêu cầu anh Nam điện thoại cho người thân đem tiền đến trả thì mới cho về.

Ngày 22/7, chúng đưa anh Nam đến quán cà phê 2 đường La Thành, thị xã Sơn Tây để nhận tiền, thì bị CA bắt giữ.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc