Cứu thuyền viên gặp nạn khi đánh bắt cá trên ngư trường Hoàng Sa

17:19, 29/07/2017
|

Một thuyền viên bị đau ruột thừa khi đang đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa vừa được tàu cứu hộ SAR 412 đưa vào Đà Nẵng điều trị kịp thời.

Ngày 29/7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 2 (Trung tâm II) tại TP Đà Nẵng cho biết vừa cấp cứu kịp thời ngư dân gặp nạn khi đánh bắt cá tại ngư trường Hoàng Sa.

Theo thông tin ban đầu, lúc 21h ngày 28/7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu cá mang số hiệu QB 98264 TS do ông Mai Tâm (trú thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm chủ phương tiện, trên tàu có thuyền viên tên Hoàng Dương (42 tuổi) nghi bị đau ruột thừa.

Thuyền viên gặp nạn được đưa vào bờ cấp cứu kịp thời. Ảnh: Trung tâm cứu nạn.
Thuyền viên gặp nạn được đưa vào bờ cấp cứu kịp thời. Ảnh: Trung tâm cứu nạn.

Lúc này, vị trí tàu bị nạn cách Đà Nẵng khoảng 145 hải lý, cách đảo Đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 77 hải lý về phía tây.

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đề nghị Trung tâm cấp cứu y tế 115 - Đà Nẵng tư vấn y tế cho bệnh nhân, hướng dẫn cho thuyền trưởng tăng hết công suất máy chạy về bờ để kịp thời cứu chữa.

Nhận thấy bệnh nhân đang nguy kịch, Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam quyết định điều động tàu cứu hộ SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn lúc 23h45 cùng ngày. Cùng đi theo tàu có bác sĩ của Trung tâm cấp cứu y tế 115 – Đà Nẵng.

Đến 5h30 ngày 29/7, tàu cứu hộ SAR 412 đã tiếp cận tàu cá QB 98264 TS, các bác sĩ tiến hành cấp cứu và đưa bệnh nhân về đất liền để chữa trị.

Sau 7 giờ di chuyển, đến 10h25 cùng ngày, tàu cứu hộ đã cập cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II an toàn, chuyển  bệnh nhân vào bệnh viện tiếp tục điều trị.

(Theo Zing.vn)


Ý kiến bạn đọc