Nổ bình gas ở Lào, 6 công nhân Việt tử vong

14:04, 29/07/2017
|

Lúc 22h tối ngày 28/7, tại công trường thủy điện Nậm Nghiệp, bản Hạt, huyện Bô ly khăn, tỉnh Bô ly khăm xây (Lào) xảy ra vụ nổ bình khí gas làm 6 công nhân của Công ty Sông Đà 5 (tổng thầu) tử vong, 2 công nhân khác bị thương.

Nguồn tin từ cơ quan chức trách Việt Nam tại Lào cho biết, vụ nổ xảy ra khi các công nhân đang tiến hành bàn giao ca trực.

Do thiết bị nổ nằm ngay gần các công nhân tiến hành bàn giao ca trực nên thương vong của vụ việc rất lớn.

Công trình thủy điện Nậm Nghiệp, bản Hạt, huyện Bô ly khăn, tỉnh Bô ly khăm xây (Lào), nơi xảy ra vụ nổ làm 6 công nhân Việt bị chết, 2 công nhân khác bị thương.

Vụ nổ làm 6 người tử vong, trong đó có 5 người quê Nghệ An, bao gồm Trần Văn Sáng (SN 1989, trú xóm 4, xã Thanh Khê, Thanh Chương); Hà Cao Kỳ (SN 1991, trú xóm Trường Long, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương); Giàng Bá Lầu, SN 1995, huyện Tương Dương; Vừ Soái Cồ, SN 1993, xã Mường Lóng, huyện Kỳ Sơn; Nguyễn Văn Phương, SN 1991, xã Thanh Thịnh, Thanh Chương. Nạn nhân tử vong còn lại là Hà Hữu Hai, SN 1992, Đoan Hùng, Phú Thọ.

Sáng ngày 29/7, ông Nguyễn Hải Châu – Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Khê (Thanh Chương, Nghệ An) - xác nhận, 1 lao động trên địa bàn là anh Trần Văn Sáng (SN 1988, trú xóm 4, xã Thanh Khê) tử vong.

Ông Phạm Doãn Thao – Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng (Thanh Chương) - cũng thông tin, một công dân của xã tử vong trong vụ nổ bình gas tại công trường thủy điện ở Lào. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Hà Cao Kỳ (SN 1993, trú xóm Trường Long, xã Thanh Tùng)...

Hai nạn nhân được xác định bị thương trong vụ việc là Thờ Bá Chênh, SN 1984 và Lỳ Giống Xía, SN 1971, cùng trú Tương Dương, Nghệ An. Cả 2 nạn nhân bị thương hiện đang được cấp cứu tại một cơ sở y tế tại huyện Bô ly khăn, tỉnh Bô ly khăm xây.

Bộ chỉ huy biên phòng Hà Tĩnh cho biết, ngay trong tối qua, biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với biên phòng nước bạn Lào tạo điều kiện cho người thân, công ty Sông Đà 5 và cơ quan chức trách khác của Việt Nam sang hiện trường giải quyết thủ tục đưa các nạn nhân thiệt mạng và bị thương về nước.

“Do địa hình hiểm trở, lại cách cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đến hơn 200km, nên nhiều khả năng phải đến chiều tối nay hoặc sáng mai các nạn nhân mới được đưa về nước.

Theo Dân Trí


Ý kiến bạn đọc