Hà Nội: Bé gái sơ sinh hở hàm ếch bị bỏ rơi ở bệnh viện

18:56, 04/11/2016
|

(VnMedia) - Sau khi sinh con được 5 ngày tại bệnh viện, người mẹ bỗng nhiên “mất tích”. Hiện, bệnh viện đang tìm cách liên lạc với người thân của cháu bé này.

Chiều ngày 4/11, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết, đang thông báo tìm người thân của bé gái 6 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện này.

1
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi hiện được chăm sóc tại bệnh viện Thanh Nhàn.

Theo thông tin ban đầu cho thấy, ngày 30/10, mẹ của bé gái này là chị Vũ Th. H. G. (SN 1984, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) được một người phụ nữ đưa đến khoa Sản của bệnh viện để sinh con.

Đến 10 giờ 20 phút cùng ngày thì bé gái chào đời với cân nặng 2,6kg. Lúc sinh ra, bé bị hở hàm ếch nên người mẹ tỏ ra buồn bã.

Mặc dù được lãnh đạo bệnh viện giải thích về chứng hở hàm ếch của các bé sơ sinh và cho biết, sẽ kêu gọi nhà tài trợ phẫu thuật miễn phí cho bé. Nhưng đến ngày 3/11, người mẹ đã rời khỏi bệnh viện, các nhân viên y đã tìm cách liên hệ qua điện thoại nhưng không bắt máy.

Hiện tại, theo các bác sĩ tại bệnh viện Thanh Nhàn, bé gái phát triển khỏe mạnh và rất ngoan.

Nguyễn Hiệu


Ý kiến bạn đọc