Sau một thời gian dài chỉ phát triển dưới dạng DVD, Nollywood, biểu tượng mới cho sức mạnh của điện ảnh Nigeria so với Hollywood của Mỹ và Bollywood của Ấn Độ, đã bắt đầu tiến ra màn ảnh rộng.
Mỗi năm có tới 2.000 phim được sản xuất tại
Được mô tả như sự giao nhau giữa Nollywood và Hollywood (đạo diễn và nữ diễn viên là người Nigeria nhưng phần lớn diễn viên là người Mỹ), Ije đã phá vỡ tất cả kỷ lục tại Nigeria, và xếp trên các bộ phim bom tấn của Mỹ như Avatar và The Avengers tại phòng vé. Bộ phim, có thể tải về một cách hợp pháp từ tháng 12 năm ngoái trên toàn thế giới, được coi là hơn cả cuộc cách mạng, theo trang web Unityfirst.com, không chỉ về chất lượng phim ảnh mà còn là những câu hỏi về nạn bạo lực đối với phụ nữ ở châu Phi.
Trong một phong cách hoàn toàn khác, Inale cũng được coi là biểu tượng cho tham vọng của điện ảnh
Ije của Chineze Anyaene (2010) và Inale của Jeta Amata (2010) là 2 trong số 4 bộ phim đánh dấu lịch sử của điện ảnh Nigeria. 2 phim còn lại là Living in bondage của Chris Obi Rapu (1993) báo hiệu sự ra đời của Nollywood, đầu tiên được quay bằng tiếng Igbo, phụ đề tiếng Anh, phát hành trực tiếp dưới dạng VHS, với 500.000 bản. Phim kể về một người đàn ông sau khi gia nhập một giáo phái đã hy sinh vợ mình vì tiền bạc và bị ám ảnh bởi hồn ma của vợ. Phim cuối cùng là Osuofia ở London của Kingsley Ogoro (2003), bộ phim hài kể về một người Nigeria tại London, giữ lượng doanh số kỷ lục (800.000 bản). Cả 2 bộ phim được chọn để giới thiệu tại tuần lễ Liên hoan phim Nollywood, diễn ra tại Nhà hát Arlequin,
Với hơn 2.000 bộ phim mỗi năm, Nollywood là ngành công nghiệp điện ảnh lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Bollywood và trên cả Hollywood. Nollywood tạo ra 200.000 việc làm trực tiếp, doanh thu ước khoảng 450 triệu euro/năm. Nollywood hiện đã khá phổ biến ở Pháp, thậm chí một kênh truyền hình Nollywood mới được khai trương. Nhiều cửa hàng ở phố Barbès và Château Rouge bán phim của các nước Tây Phi. Tuy nhiên, Nollywood vẫn chưa tiếp cận được dòng điện ảnh chính thống của Pháp. Các nhà tổ chức hy vọng điều này sẽ thay đổi sau liên hoan phim. “Nollywood chuẩn bị kỷ niệm 20 năm tồn tại. Đây là thời điểm để nhìn Nollywood một cách khác, không phải hình ảnh của một nền công nghiệp điện ảnh kém chất lượng” - nhà tổ chức Serge Noukoues khẳng định.
Tại Nollywood, một phim độc lập có giá sản xuất vài triệu euro và phim bom tấn là vài trăm triệu euro. Các phim này thường được quay bằng máy kỹ thuật số và xuất xưởng trực tiếp dưới dạng DVD, phần lớn các phòng chiếu phim đã đóng cửa với lý do an ninh. Chỉ có 0,5% những bộ phim được chiếu trên màn hình lớn, còn lại phân phối bằng DVD và lưu thông phiên bản lậu.
Ý kiến bạn đọc