Lạ lùng trinh nữ phát sáng trong hang địa ngục

21:56, 07/11/2019
|

Trong số những bộ hài cốt được phát hiện ở hang địa ngục của người Maya có một bộ xương phát sáng mỗi khi mặt trời chiếu rọi.

Hang Actun Tunichil Muknal hay còn gọi Crystal Sepulche ở Belize được cho là nơi người Maya sinh sống từ hàng ngàn năm trước.
Hang Actun Tunichil Muknal hay còn gọi Crystal Sepulche ở Belize được cho là nơi người Maya sinh sống từ hàng ngàn năm trước.
Theo các chuyên gia, hang động này chính là cánh cửa bước sang thế giới bên kia của người Maya
Theo các chuyên gia, hang động này chính là cánh cửa bước sang thế giới bên kia của người Maya
Chính vì vậy, người Maya thực hiện nhiều nghi lễ hiến tế ở hang Actun Tunichil Muknal. Các chuyên gia đã tìm thấy nhiều bộ xương của cả người lớn và trẻ em cùng một số đồ trang sức, chum sành..
Chính vì vậy, người Maya thực hiện nhiều nghi lễ hiến tế ở hang Actun Tunichil Muknal. Các chuyên gia đã tìm thấy nhiều bộ xương của cả người lớn và trẻ em cùng một số đồ trang sức, chum sành..
Trong số những bộ hài cốt được phát hiện có một bộ xương phát sáng mỗi khi có ánh sáng mặt trời chiếu rọi.
Trong số những bộ hài cốt được phát hiện có một bộ xương phát sáng mỗi khi có ánh sáng mặt trời chiếu rọi.
Chính vì vậy, các chuyên gia đã đặt tên cho bộ xương này là “Crystal Maiden” (trinh nữ pha lê).
Chính vì vậy, các chuyên gia đã đặt tên cho bộ xương này là “Crystal Maiden” (trinh nữ pha lê).
Các nhà khoa học suy đoán đây có thể là một nạn nhân của tục hiến tế thần linh của người Maya thời xưa.
Các nhà khoa học suy đoán đây có thể là một nạn nhân của tục hiến tế thần linh của người Maya thời xưa.
Bộ xương trinh nữ pha lê được xác định là của một phụ nữ thuộc tầng lớp quý tộc do đeo những trang sức quý giá và được chôn cất cùng các hiện vật có giá trị khác.
Bộ xương trinh nữ pha lê được xác định là của một phụ nữ thuộc tầng lớp quý tộc do đeo những trang sức quý giá và được chôn cất cùng các hiện vật có giá trị khác.
Điều đó cho thấy, không chỉ có người nghèo khổ mà cả tầng lớp thượng lưu trong xã hội Maya xưa cũng trở thành đối tượng hiến tế. Mục đích của việc hiến tế là để làm hài lòng thần mưa Chaak.
Điều đó cho thấy, không chỉ có người nghèo khổ mà cả tầng lớp thượng lưu trong xã hội Maya xưa cũng trở thành đối tượng hiến tế. Mục đích của việc hiến tế là để làm hài lòng thần mưa Chaak.
Giới chuyên gia đã tìm thấy 14 bộ xương khác trong hang địa ngục Actun Tunichil Muknal. Một vài bộ trong số đó có niên đại khoảng 1.200 năm.. Theo một số tài liệu về người Maya, hang Actun Tunichil Muknal là nhà của thần mưa Chaak và tin rằng, có rất nhiều cánh cửa để dẫn tới cõi âm ti Xibalba. Trong số đó, những bộ xương trong hang động đặc biệt này chính là xác của những nạn nhân vô tội bị đem làm vật hiến tế cho 12 linh hồn cai quản cõi âm ti Xibalba.
Giới chuyên gia đã tìm thấy 14 bộ xương khác trong hang địa ngục Actun Tunichil Muknal. Một vài bộ trong số đó có niên đại khoảng 1.200 năm.. Theo một số tài liệu về người Maya, hang Actun Tunichil Muknal là nhà của thần mưa Chaak và tin rằng, có rất nhiều cánh cửa để dẫn tới cõi âm ti Xibalba. Trong số đó, những bộ xương trong hang động đặc biệt này chính là xác của những nạn nhân vô tội bị đem làm vật hiến tế cho 12 linh hồn cai quản cõi âm ti Xibalba.

(Theo DNVN)

 


Ý kiến bạn đọc