Ho ra mủ sau 16 năm nuốt phải hạt sa pô chê

13:34, 13/02/2012
|

Các bác sĩ của BV ĐH Y dược TPHCM vừa gắp ra hạt sa pô chê đã nằm trong phổi của bệnh nhân Đ.Th.H. (67 tuổi) suốt 16 năm.

Trước đó, bà H. nhập viện trong tình trạng sốt, ho ra mủ, tuy được điều trị nhiễm trùng phổi nhiều lần nhưng bệnh vẫn tái phát. Sau khi tiến hành nội soi, các bác sĩ phát hiện “hung thủ” là hạt sa pô chê nằm ngay thùy dưới của phổi phải.
 
Lúc gắp dị vật ra, bà H. mới nhớ lại, cách đây khoảng 16 năm, trong lúc bà đang gọt trái cây, miệng ngậm một miếng sa pô chê có hạt thì cháu nội của bà chạy đến ôm chầm lấy bà.
 
Do sơ ý, bà đã để miếng sa pô chê lọt thẳng vào họng. Thế nhưng, lúc đó, bà không thấy khó thở hay đau đớn nên không đi khám.
 
Theo PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan, phụ trách phòng khám hô hấp BV Đại học Y Dược TPHCM kiêm Chủ tịch Hội Hô hấp TPHCM, hạt sa pô chê rất trơn, có móc nhọn trên hạt, nếu người bệnh bị hóc phải sẽ rất nguy hiểm và khó gắp hơn những dị vật khác. Do đó, khi ăn các quả có hạt trơn như sa pô chê, vú sữa thì nên cắt ngang để lấy hạt trước khi ăn.


(Theo Phu nữ TPHCM)

Ý kiến bạn đọc