Máy bay của Malaysia thuộc dạng an toàn nhất

14:22, 08/03/2014
|

(VnMedia) - Hãng hàng không Malaysia Airlines cho biết, chiếc máy bay chở 239 người của họ từ thủ đô Kuala Lumpur đến Bắc Kinh đã mất tích đầy bí ẩn từ sáng sớm ngày hôm nay (8/3) và đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì. Hãng hàng không này bắt đầu thông báo cho người thân của các nạn nhân. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy, người ta bắt đầu lo ngại về điều tệ nhất nhất đã xảy ra đối với chiếc máy bay nói trên.
 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Theo hãng hàng không Malaysia Airlines, chiếc máy bay Boeing 777-200 đã biến mất lúc khoảng 2h40 sáng theo giờ địa phương (tức khoảng 1h40 theo giờ Hà Nội) vào rạng sáng ngày hôm nay, khoảng 2 giờ sau khi cất cánh từ Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur. Theo lịch trình, chiếc máy bay này phải hạ cánh ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc lúc khoảng 6h30 sáng nay theo giờ địa phương (tức 5h30 theo giờ Hà Nội).
 
Một tuyên bố được đăng tải trên website của chính phủ Việt Nam cho biết, chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích trong không phận Việt Nam. Hiện tại, các lực lượng Việt Nam đang triển khai mọi nỗ lực tìm kiếm và giải cứu trong sự phối hợp chặt chẽ với phía Malaysia và Trung Quốc
 
Chiếc Boeing 777-200 mất tích khi đang chở 227 hành khách, trong đó có 2 trẻ nhỏ, cùng với 12 thành viên phi hành đoàn. Những hành khách này đến từ 13 nước khác nhau. Đài truyền hình Trung Quốc đưa tin, trong số 227 hành khách đi trên chuyến bay nói trên có tới 158 người Trung Quốc. 160 hành khách Trung Quốc đã đăng ký đi chuyến bay này nhưng 2 hành khách đã bị nhỡ chuyến, hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời Cục Hàng không dân sự Trung Quốc cho hay.
 
Ngoài 158 hành khách Trung Quốc, chuyến bay MH370 còn chở 3 người Mỹ cùng các hành khách đến từ Malaysia, Indonesia, Australia, Pháp, New Zealand, Ukraine, Canada, Nga, Vùng lãnh thổ Đài Loan, Hà Lan và Áo.
 
Hãng hàng không Malaysia Airlines xác định phi công trưởng lái máy bay 777-200 là ông Zaharie Ahmad Shah, 53 tuổi. Ông này đã làm việc cho hãng hàng không từ năm 1981.
 
"Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc khi mất hoàn toàn mọi liên lạc với chuyến bay MH370 khởi hành từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh”, một vị quan chức điều hành của hãng hàng không Malaysia Airlines – ông Ahmad Jauhari Yahya cho biết.
 
Tuyên bố của ông Jauhari cho biết, hãng hàng không này đã phối hợp với giới chức có liên quan để tìm kiếm chiếc máy bay. "Chúng tôi hiện cũng đang thông báo cho người thân của các hành khách và thành viên phi hành đoàn. Chúng tôi luôn nghĩ về họ và cầu nguyện cho họ”, ông Jauhari nói.
 
Tuyến đường bay từ Kuala Lumpur đi Beijing đi qua Biển Đông và các khu vực xa xôi ở bán đảo Đông Dương trước khi đi vào không phận phía nam của Trung Quốc. Một phát ngôn viên của hãng hàng không Malaysian Airlines cho biết, bà không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết nào và hãng hàng không này sẽ sớm tổ chức họp báo ở thủ đô Kuala Lumpur.
 
"Tin tức đó khiến chúng tôi cực kỳ lo ngại. Chúng tôi hy vọng tất cả hành khách đi trên máy bay đều an toàn. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để biết thêm thông tin”, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết ở thủ đô Bắc Kinh.
 
Theo hãng tin Tân Hoa xã, giới chức hàng không dân sự Trung Quốc khẳng định, máy bay của Malaysia chưa đi vào phạm vi không phận thuộc quyền kiểm soát của họ. Phát ngôn viên Cục hàng không dân sự Thái Lan cũng cho biết, máy bay của Malaysia không đi qua Thái Lan.
 
Hiện tại, chưa có dấu hiệu người thân của các hành khách tụ tập ở sân bay thủ đô Bắc Kinh. Tuy nhiên, một phóng viên đã nhìn thấy một phụ nữ đi vào khu vực cửa sân bay và bật khóc. Sau đó, cảnh sát đã dẫn người phụ nữ này đi.
 
Máy bay mất tích của Malaysia thuộc dạng an toàn nhất
 
Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines đang mất tích thuộc dạng là một trong những máy bay an toàn nhất và nổi tiếng nhất.
 
Chiếc máy bay phản lực to lớn tầm xa này đã giúp kết nối tất cả các thành phố ở khắp toàn cầu với một chuyến bay của nó có thể kéo dài đến 16 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, điều ấn tượng hơn cả là độ an toàn của nó. Trong lịch sử 19 năm ra đời của mình, Boeing 777 chỉ ghi nhận một tai nạn chết người duy nhất hồi tháng 7 năm ngoái khi một chiếc máy bay của hãng hàng không Asiana Airlines trượt khỏi đường băng ở San Francisco. 3 trong số 307 hành khách thiệt mạng trong vụ tai nạn này.
 
Các hãng hàng không trên thế giới đều thích loại máy bay Boeing 777 bởi nó có khả năng bay với khoảng cách cực xa nhờ vào hai động cơ khổng lồ. Hơn nữa, chỉ với hai động cơ, chiếc máy bay này sẽ đốt ít nhiên liệu hơn những chiếc máy bay 4 động cơ như Boeing 747.
 
"Boeing 777 đã tạo ra một tiêu chuẩn mới cả về tính hiệu quả lẫn độ an toàn”, ông Richard Aboulafia -  một nhà tư vấn về hàng không của Teal Group cho biết. Cũng theo ông này, "Boeing 777 được ghi nhận là một trong những chiếc máy bay có độ an toàn cao nhất từ trước đến nay".
 
Boeing bắt đầu vận hành Boeing 777 vào năm 1994 và bán ra thị trường năm 1995. Tổng số Boeing 777 được hãng máy bay Mỹ bán ra tới nay lên tới 1.100 chiếc trên toàn thế giới.
 
Hãng hàng không Malaysia Airlines sở hữu trong tay 15 chiếc Boeing 777-200ER trong phi đội bay gồm 100 chiếc máy bay của họ. Chiếc Boeing đầu tiên mà Malaysia Airlines nhận được là vào 23/4/1997. Chiếc gần đây  nhất là vào ngày 13/12/ 2004. 200ER là một trong 4 phiên bản của Boeing 777.


Vân Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc