(VnMedia) - Quan chức tình báo hàng đầu Mỹ hôm qua (29/1) đã tung ra một thông tin gây sốc, trong đó nói rằng nhóm chiến binh nổi dậy mạnh hàng đầu Syria đang ấp ủ âm mưu muốn tấn công vào Mỹ. Cụ thể, nhóm Mặt trận Al-Nusra có liên quan đến tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới Al-Qaida được cho là đang đào tạo một lực lượng chiến binh ngày càng phình lên từ Châu Âu, Trung Đông và thậm chí là cả Mỹ để phục vụ cho mục tiêu tấn công vào siêu cường số 1 thế giới, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ - ông James Clapper đã cho biết như vậy trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ.
![]() |
Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ - ông James Clapper |
Theo lời ông Clapper, những nhóm nổi dậy có liên quan đến Al-Qaeda như Mặt trận Al-Nusra đang bắt đầu dựng lên một loạt trại huấn luyện “để đào tạo lực lượng quay trở chiến đấu chống lại chính quê hương, đất nước của họ”. Đây sẽ là một trong những mối đe dọa mới nhất vừa nổi lên trong năm ngoái đối với an ninh của nước Mỹ.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ nhấn mạnh: “Mặt trận Al -Nusra là một trong những nhóm đang có mong muốn thực sự trong việc phát động tấn công vào nước Mỹ”. Tuy nhiên, ông Clapper không nói rõ cũng như không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho thông tin mà ông đưa ra về việc Al-Nusra muốn tấn công Mỹ.
Vị quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ đã miêu tả các chiến binh Syria là một trong những nhóm mới nhất gia nhập vào mạng lưới ô hợp và trải rộng có liên quan đến Al-Qaeda và các thành phần chiến binh cực đoan khác hướng tới mục tiêu tấn công nước Mỹ. Theo ông Clapper, các nhóm mạnh hơn đã được thiết lập như Al-Qaeda trên bán đảo Ả-rập ở Yemen vẫn có khả năng nhiều hơn trong việc phát động những cuộc tấn công nhằm vào Mỹ nhưng ngày càng có nhiều chiến binh ở Syria tham gia vào lực lượng trên. Con số này đang gia tăng nhanh chóng.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Clapper cho biết, trong số khoảng từ 75.000 đến 110.000 chiến binh đang chiến đấu chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria, có đến 26.000 người là thành phần cực đoan và khoảng 7.000 chiến binh là người nước ngoài, đến từ khoảng 50 nước, trong đó có Châu Âu.
"Không chỉ các chiến binh đang bị hút về Syria mà cả kỹ thuật, công nghệ cũng đang được đưa vào đây. Điều này đặt ra những vấn đề khó khăn cho khả năng phòng vệ của chúng ta”, nữ Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ - bà Dianne Feinstein cho hay. Bà này cảnh báo, Syria có thể sẽ trở thành “một điểm xuất phát hay một ga phụ để lực lượng khủng bố tìm cách tấn công vào Mỹ hay các quốc gia khác”.
Những thông tin và lời cảnh báo lạnh gáy trên được giới chức Mỹ đưa ra tại phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ nhằm đánh giá về những mối đe dọa và nguy cơ trên toàn cầu.
Các quan chức tình báo Mỹ cho biết, rất nhiều chiến binh người Mỹ và hàng trăm chiến binh Châu Âu sau khi được đào tạo từ Syria đã trở về quê hương. Thông tin này được tiết lộ bởi các quan chức giấu tên bởi họ không được phép đề cập đến chủ đề này trước công chúng.
Lực lượng chiến binh cựu đoan hầu hết thuộc hai nhóm mạnh hàng đầu trong nội bộ phe nổi dậy Syria, đó là Nhóm Quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant; và Nhóm Mặt trận Al-Nusra. Cả hai nhóm này đều có mối liên quan đến mạng lưới khủng bố đáng sợ Al-Qaida. Bộ Ngoại giao Mỹ không nắm được con số có bao nhiêu người Mỹ đến chiến đấu bên canh phe nổi dậy Syria nhưng Tổ chức Tư vấn Quốc phòng Anh - IHS Jane's cho rằng, con số này ở mức vài chục. Trong khi đó, ước tính có từ 1.200 đến 1.700 chiến binh Châu Âu đang hoạt trong lực lượng nổi dậy Syria.
Những mối đe dọa đối với an ninh nước Mỹ
Giới phân tích Mỹ lo sợ rằng, ngày càng nhiều chiến binh nói trên cảm thấy mệt mỏi, chán ngán với cuộc chiến chống lại Tổng thống Assad bởi chính quyền của ông này không hề có dấu hiệu sụp đổ. Và, những chiếc binh đó sẽ mang theo các kỹ năng khủng bố vừa học được và vừa được rèn luyện trên chiến trường Syria để quay trở về Châu Âu hoặc Mỹ. Đây là nơi mà thậm chí một quả bom nhỏ ở một trung tâm mua sắm cũng trở thành một thông tin gây sốc và gây chú ý hơn rất nhiều so với những thông tin gần như hàng ngày về các vụ đánh bom bằng xe hơi ở các thành phố của Syria.
Ngoài những mối đe dọa trên, các lợi ích của Mỹ vẫn tiếp tục phải đối diện với nguy cơ từ Al-Qaeda. Mối đe dọa này mặc dù đã suy yếu đi sau vụ tiêu diệt trùm khủng bố khét tiếng thế giới Osama bin Laden năm 2011 ở Pakistan nhưng tổ chức này cho thấy nó vẫn tồn tại chứ không sụp đổ hay rệu rã như dự đoán trước đây của nhiều người.
Tóm lại, với mạng lưới phủ rộng khắp, phân tán khắp nơi và những thách thức ngày càng tăng trong việc chống lại Al-Qaeda, tổ chức này ở mọi hình thức nói chung đều gây ra một mối đe dọa rất đáng sợ với thế giới.
Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà phân tích tình báo Mỹ, thủ lĩnh then chốt của Al-Qaeda hiện nay - Ayman Al-Zawahri và các tay chân thân cận của tên này đang quá bận bịu với mối đe dọa liên tục từ những cuộc tấn công từ máy bay không người lái của Mỹ nên khó có thể lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công kiểu ngày 11/9 cách đây hơn chục năm. Vì thế, Zawahri đang trao quyền cho các chi nhánh khác nhau của Al-Qaeda trong việc tự lựa chọn các mục tiêu riêng, thường là các mục tiêu địa phương thay vì ngheo theo lời kêu gọi, khuyến khích mà thủ lĩnh Al-Qaeda đưa ra về việc tập trung vào kẻ thù ở xa là Mỹ khi có thể.
Các quan chức tình báo Mỹ cho biết, Zawahri đến giờ không còn kêu gọi các chi nhánh của Al-Qaeda tấn công vào các mục tiêu của Mỹ, cho phép chúng tập trung vào cuộc chiến chống Tổng thống Assad.
Ý kiến bạn đọc