(VnMedia) - Tổng thống Vladimir Putin hôm qua (12/12) đã lên tiếng cảnh báo các cường quốc bên ngoài đừng mơ tưởng đến việc giành được thế áp đảo quân sự trước Nga đồng thời nhấn mạnh, bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hủy sự cân bằng chiến lược hiện nay trên toàn cầu sẽ đều vô ích.
![]() |
Tổng thống Putin |
Ông Putin thẳng thừng bác bỏ những lập luận cho rằng, hệ thống lá chắn tên lửa mà Mỹ muốn thiết lập ở Châu Âu chỉ mang tính phòng vệ. Tổng thống Nga miêu tả đó là hệ thống mang tiềm năng tấn công chiến lược.
Giữa Nga với NATO và Mỹ từ lâu đã đối đầu với nhau về vấn đề lá chắn tên lửa.
Trong những năm gần đây, Nga cũng luôn tỏ ra tức giận trước cái mà nước này miêu tả là những nỗ lực của phương Tây nhằm làm phương hại đến chiến lược quốc phòng của Nga. Giới chức ở
Tổng thống Putin cho biết, Nga đang giám sát chặt chẽ động thái của một số nước trong việc phát triển những vũ khí tấn công chớp nhoáng có khả năng tất công vào các mục tiêu ưu tiên cao trên khắp toàn cầu. “Việc các nước phát triển tiềm năng của những hệ thống vũ khí phi hạt nhân chiến lược có độ chính xác cao và củng cố năng lực phòng thủ tên lửa có thể sẽ phá hủy những thỏa thuận mà chúng ta đạt được trước đó về việc kiểm soát và hạn chế vũ khí hạt nhân, dẫn tới sự tan vỡ của cái gọi là sự cân bằng chiến lược”, ông Putin cảnh báo.
“Đừng ai mơ tưởng về khả năng giành ưu thế quân sự trước Nga. Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra”, ông chủ điện Kremlin nhấn mạnh. Tổng thống Putin khẳng định, quân đội Nga có đủ tiềm năng để đáp trả mọi thách thức và bảo vệ an ninh quốc gia.
Theo ông Putin, Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển năng lực răn đe hạt nhân và sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh của bộ ba hạt nhân gồm máy bay ném bom chiến lược, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa được phóng đi từ tàu ngầm. Cùng với đó, Nga tiếp tục tập trung vào phát triển các loại vũ khí chính xác cao.
Nga cũng sẽ dựng lên một mạng lưới do thám toàn cầu nhằm đảo bảo có sự trao đổi thông tin, dữ liệu thực tế vừa nhanh vừa đáng tin cậy với lực lượng vũ trang, ông Putin cho biết thêm.
Chính phủ Nga hiện đã thông qua khoản đầu tư 702 tỉ USD cho chương trình phát triển lực lượng vũ trang và cải cách ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho đến năm 2020. Theo chương trình mua sắm vũ khí, trang thiết bị đầy tham vọng của Nga từ giờ đến năm 2020, vũ khí hiện đại sẽ dần chiếm phần lớn trong lực lượng vũ trang Nga, từ 30% năm 2015 sẽ lên 70% vào năm 2020.
Bình luận về bài phát biểu trên của Nhà lãnh đạo Putin, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin cho biết, Nga đang thực hiện nhiều bước đi nhằm làm cho khả năng răn đe hạt nhân của nước này “không thể bị tấn công” nhưng nhấn mạnh, không giống như thời Liên Xô, Nga sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang.
Nga muốn trở thành nhà lãnh đạo thế giới
Cũng trong thông điệp liên bang được đưa ra ngày hôm qua, Tổng thống Putin cho biết, Nga có khát vọng trở thành một nhà lãnh đạo thế giới nhưng sẽ không dạy các nước khác phải sống như thế nào.
"Chúng tôi sẽ cố gắng trở thành người lãnh đạo, bảo vệ luật quốc tế, dựa trên sự tôn trọng chủ quyền quốc gia của các dân tộc. Chúng tôi tự hào về đất nước của mình nhưng chúng tôi sẽ không tự xưng là một siêu cường hay còn gọi là bá chủ khu vực hoặc toàn cầu”, ông Putin đã nói như vậy trong Thông điệp Liên bang hàng năm.
Theo ông chủ điện Kremlin, Nga đang kiên trì đấu tranh cho các giá trị của mình trong quan hệ quốc tế. “Cuộc cạnh tranh về kinh tế, thông tin, chính trị và quân sự không giảm đi mà ngày càng tăng lên trên thế giới. Các trung tâm toàn cầu khác đang chú ý đến sự nổi lên mạnh mẽ của Nga”, Tổng thống Putin phát biểu.
Ý kiến bạn đọc