Nga phát triển loại trực thăng tấn công thế hệ thứ 5

08:27, 23/12/2013
|

(VnMedia) - Nga có thể phải mất 3 năm để hoàn thành việc phát triển loại trực thăng tấn công thể hệ thứ 5. Đó là thông tin vừa được một quan chức Bộ Quốc phòng Nga đưa ra hồi tuần trước.
 
Trực thăng Mmi-28NM, một phiên bản hiện đại hóa của trực thăng tấn công Mi-28N Night Hunter (Thợ săn đêm), đang được nâng cấp để đạt được tiêu chuẩn của một chiến đấu cơ thế hệ thứ 5.

Ảnh minh họa

Công việc phát triển sẽ bắt đầu vào năm 2014 và sẽ hoàn tất sau thời gian không quá 3 năm. Theo kế hoạch, vào năm 2017, nguyên mẫu Mi-28NM tàng hình sẽ bắt đầu thử nghiệm.
  
“Tôi nghĩ rằng chúng ta cần không quá 3 năm nữa để phát triển phiên bản hiện đại mới của trực thăng Mi-28N”, ông  Andrei Shibitov, Giám đốc Điều hành công ty chế tạo trực thăng của Nga cho hay.
 
Ông Shibitov không nói cụ thể các đặc điểm và tính năng của loại trực thăng chiến đấu mới, nhưng truyền thông Nga trích dẫn thông tin ông từng tiết lộ, cho hay tiêu chuẩn của  một trực thăng tấn công thế hệ thứ năm tiêu chuẩn cần có tầm bay xa hơn, hệ thống điều khiển vũ khí tối tân, khả năng tấn công các chiến đấu cơ khác và có tốc độ lên tới 600 km/giờ.
 
Mi-28N được phát triển từ nửa cuối những năm 1990 với chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu (Mi-28A) vào tháng 11/1996.
 
Tuy nhiên phải tới tháng 12/2008, Nga mới hoàn tất các cuộc thử nghiệm cấp quốc gia đối với loại trực thăng này và đưa vào trang bị cho quân đội theo một sắc lệnh của Tổng thống Nga vào ngày 15/10/2009.
 
Mi-28N được trang bị đạt tốc độ tối đa là 320 km/h. Trực thăng có thể mang theo nhiều loại vũ khí tấn công đa dạng như tên lửa chống tăng 9M120 Ataka (đạt tầm bắn xa 8km), tên lửa đối không Igla và một khẩu pháo 30 mm Shipunow 2A42 phía dưới mũi.
 
Mi-28N hiện là một trong 3 loại trực thăng tấn công chủ lực của Nga, cùng với Mi-35 và Ka-52 Alligator. 


Đan Khanh - (theo RIA)

Ý kiến bạn đọc