(VnMedia) - Việc thu nhỏ lực lượng đặc nhiệm trong quân đội Nga là một trong những sai lầm lớn nhất mà cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov mắc phải, cựu chỉ huy một đơn vị đặc nhiệm - Trung tướng Dmitry Gerasimov hôm 24/10 đã nói như vậy.
Lực lượng đặc nhiệm Nga trong một cuộc tập trận
Các đơn vị đặc nhiệm thuộc Tổng cục Tình báo (GRU), Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, đã bị thu hẹp quy mô trong giai đoạn từ năm 2009-2010 như một phần của kế hoạch cải tổ toàn diện quân đội Nga. Vì chuyện này, cựu Giám đốc Tổng cựu Tình báo Nga – Đại tướng Valentin Korabelnikov đã quyết định từ chức.
Đại tướng Valentin Korabelnikov bất đồng quan điểm với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov về kế hoạch giải tán hoặc cơ cấu lại các đơn vị đặc nhiệm đang nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của GRU.
“Tôi chắc chắn việc thu hẹp quy mô lực lượng đặc nhiệm Nga là một sai lầm”, Trung tướng Gerasimov – cựu chỉ huy một sư đoàn GRU, cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày thành lập lực lượng đặc nhiệm.
“Số lượng binh lính chuyên nghiệp cấp cao đã bị giảm đi và các chương trình huấn luyện cũng bị cắt giảm ở mức tối thiểu”, ông Gerasimov nói thêm.
Ông Serdyukov đã giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nga từ năm 2007. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Nga
Sau khi tiếp nhận cương vị Bộ trưởng Quốc phòng từ tay ông Serdyukov, ông.Shoigu liên tục chỉ trích hoạt động của một số các cơ quan liên quan đến quốc phòng cũng như những sai lầm của người tiền nhiệm.
Sự ra đi của ông Serdyukov được cho là bước mở màn cho một cuộc cải tổ lớn trong Lực lượng Vũ trang Nga. Ngoài thay đổi bộ máy nhân sự cấp cao, quân đội Nga còn đang thực hiện chương trình mua sắm trang thiết bị, vũ khí, thay đổi cách thức tổ chức trong một nỗ lực nhằm xây dựng một quân đội mạnh, thích hợp hơn với những thách thức trong tương lai.
Ý kiến bạn đọc