Nga phát triển hệ thống tên lửa mới mạnh hơn S-400

07:50, 12/09/2013
|

(VnMedia) - Nga sẽ hoàn tất việc phát triển hệ thống phòng không “đỉnh cao” S-500 vào năm 2015 và sẽ đưa hệ thống này vào biên chế quân đội nước này trong năm 2017, Tập đoàn chế tạo tên lửa này – Almaz-Antey hôm qua (11/9) cho hay.

 

“Chúng ta phải hoàn tất việc phát triển S-500 vào năm2015. Sẽ không có sự thay đổi nào trong kế hoạch dự kiến”, Tổng giám đốc Tập đoàn Almaz-Antey – ông Vitaly Neskorodov nói với hãng tin RIA Novosti,.


Ảnh minh họa

 

Trước đó có thông tin cho rằng, Nga sẽ hoãn việc phát triển loại tên lửa mới này.  

 

“Việc thử nghiệm đối với tên lửa này sẽ mất khoảng 2-3 năm, bởi vậy lô tên lửa đầu tiên loại này sẽ được bàn giao trong khoảng năm 2017-2018”, ông Neskorodov nhấn mạnh.

 

S-500 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa, được thiết kế gọn, cơ động hơn hệ thống S-400 hiện hành. Hệ thống phòng không này sẽ được trang bị radar mạnh hơn, có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên đến 800-900 km.

 

Hệ thống S-500 cũng có thể đồng thời đánh trúng 10 mục tiêu đạn đạo, kể cả cả các đơn vị quân sự và tên lửa hành trình siêu thanh. Tốc độ có thể lên đến 7000m/giây. S-500 có thể sẽ được kết nối với hệ thống phòng thủ tên lửa Moskva A-135 "Amur."

 

Quân đội Nga yêu cầu hệ thống này phải có khả năng đánh chắn cả tên lửa đạn đạo lẫn tên lửa hành trình siêu thanh và dự kiến sẽ đặt hàng ít nhất 10 tiểu đoàn S-500 để trang bị cho Lực lượng Phòng Không Nga.

 

S-500 có thể trở thành con Át chủ bài trong chiến lược đáp trả kế hoạch lá chắn tên lửa ở châu Âu của Mỹ. Moscow cho rằng kế hoạch tên lửa của Mỹ có thể đe dọa tới an ninh của nước Nga.


Đan Khanh - (Theo RIA)

Ý kiến bạn đọc