Tàu chiến hải quân Mỹ "đổ" về Đông Nam Á

17:55, 22/03/2017
|

(VnMedia) - Hôm qua (21/3), tàu chiến hải quân của Mỹ mang tên Fall River đã ghé thăm thành phố lớn nhất là là thủ đô cũ của Myanmar – Yagon. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tàu hải quân Mỹ tới Myamar kể từ Thế chiến thứ 2.

Cụ thể, tàu viễn chinh cao tốc USNS Fall River (T-EPF 4) tới cảng Yangon, Myanmar hôm 21/3, sau khi thực hiện hành trình từ Sri Lanka.

Được biết, tàu sẽ dừng chân ở Myanmar trong 4 ngày, trước khi tới Malaysia tham gia cuộc diễn tập cứu trợ thảm họa Pacific Partnership.

Tại đây, tàu Fall River sẽ tham gia một số hoạt động diễn tập cùng hải quân Myanmar. Đại sứ quán Mỹ cũng tổ chức một buổi biểu diễn với sự tham gia của dàn nhạc Hạm đội 7 hải quân Mỹ.

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đã dỡ bỏ lệnh cấm vận Myanmar từ tháng 10 năm ngoái, không lâu sau khi nước này tổ chức tổng tuyển cử và chấm dứt chính phủ quân sự. Đây là một bước đà giúp củng cố và tăng cường quan hệ Myanmar - Mỹ trong thời gian gần đây.

Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc