Nga triển khai tàu ngầm hạt nhân "vô song"

15:06, 22/03/2017
|

(VnMedia) - Tàu ngầm cải tiến lớp Borey thuộc Đề án 955 đầu tiên mang tên Hoàng tử Vladimiar sẽ được hạ thủy trước tháng 6 và được bàn giao cho Hải quân Nga trong năm 2018. Đó là thông tin vừa được Phó Tư lệnh Hải quân Nga - ông Viktor Bursuk đưa ra hôm qua (21/3).

“Tôi tin rằng (việc hạ thủy tàu) sẽ được tiến hành muộn nhất là tháng 6. Việc bàn giao như tôi đã nói với các bạn sẽ diễn ra vào năm 2018”, ông thông báo.

Thông tin trên đã được CEO của Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất - Alexei Rakhmanov xác nhận. “Tàu ngầm cải tiến lớp Borei hạt nhân đầu tiên sẽ được bàn giao cho Hải quân trong năm 2018”, tập đoàn trên cho hay.

Tàu Hoàng tử Vladimir được khởi đóng từ năm 2012 và sẽ trở thành tàu ngầm thứ 5 thuộc seri 8 tàu ngầm lớp Borei của Nga và là chiếc đầu tiên thuộc tàu ngầm cải tiến lớp Borei-A nâng cấp.

Đan Khanh (theo TASS)


Ý kiến bạn đọc