Nhiều nước muốn sở hữu tàu ngầm phi hạt nhân của Nga

18:03, 31/12/2015
|

(VnMedia) - Một số quốc gia đang muốn đặt hàng xưởng đóng tàu Admiralty của Nga đóng tàu ngầm phi hạt nhân cho hải quân nước họ. Đó là thông tin vừa được Giám đốc xưởng đóng tàu trên – ông Aleksandr Buzakov tiết lộ với hãng tin TASS.

Ông này cho biết thêm rằng, các tàu ngầm thuộc đề án Amur đang được quan tâm đặc biệt.

“Một số quốc gia đã bày tỏ mong muốn được ký hợp đồng đặt hàng tàu ngầm tới chúng tôi để bảo vệ các vùng lãnh hải của họ”, ông nói.

“Một số đơn hàng đang được xem xét ở cấp chính phủ Nga”, ông Buzakov cho hay.

Ông Buzakov thêm rằng: “Nhiều nước đang bày tỏ quan tâm tới đề án Amur (phiên bản xuất khẩu của tàu ngầm lớp Lada – đề án 677). Tất cả những tàu ngầm này đều được trang bị vũ khí mới nhất được phát triển trên nền tảng của hệ thống tên lửa Kalibr”.


Ý kiến bạn đọc