Toyota bất ngờ bị VW soán ngôi số 1 thế giới

07:21, 29/07/2015
|

(VnMedia)- Nửa đầu năm 2015 vừa qua chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của tập đoàn xe hơi Đức Volkswagen để lần đầu tiên trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, đẩy Toyota xuống vị trí thứ 2.

* Toyota vẫn thống trị thế giới ô tô

Ảnh minh họa

Passat mới giúp VW có doanh số bán tốt tại châu Âu năm 2015


Theo thống kê mới nhất, 6 tháng đầu năm 2015, tập đoàn Volkswagen (VW) đã bất ngờ vượt qua tập đoàn Toyota để trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, sớm hơn tới 3 năm so với mục tiêu VW đặt ra. Cụ thể, trong nửa đầu năm nay, doanh số bán của VW trên toàn cầu, gồm cả các thương hiệu xe tại MAN và Scania, đạt 5,04 triệu chiếc, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng bất ngờ của VW ở khu vực châu Âu đã bù đắp sự sụt giảm lần đầu tiên trong thập kỷ qua tại Trung Quốc.

Ảnh minh họa

Toyota Fortuner 2016 vừa ra mắt tại Thái Lan


Về phần mình, tập đoàn Toyota có sự sụt giảm mạnh hơn, doanh số 6 tháng đầu năm 2015 bao gồm cả các thương hiệu xe tải Hino và xe du lịch Daihatsu giảm tới 1,5% xuống 5,02 triệu chiếc và vì thế lần đầu tiên trong 4 năm qua bị đẩy xuống vị trí thứ hai toàn cầu. GM vẫn đứng ở vị trí thứ 3 với khoảng cách xa hơn, bán ra 4,86 triệu chiếc trong nửa đầu năm nay, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu xu hướng này tiếp tục diễn ra đến hết năm, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng do thảm họa thiên nhiên năm 2011, Toyota bị mất ngôi vị số 1 thế giới. Được biết GM là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới suốt từ năm 1931 đến năm 2007, khi Toyota bất ngờ soán ngôi vương và duy trì được 3 năm liền, từ năm 2008 đến 2010.

Ảnh minh họa

Chevrolet Colorado High Country sắp về Việt Nam


Do các thảm họa tự nhiên ở khu vực châu Á (động đất, sóng thần, lũ lụt tại Nhật Bản, Thái Lan) đã khiến Toyota bị đẩy mất vị trí số 1 trong năm 2011 nhưng đã nhanh chóng trở lại dẫn đầu từ năm 2012 tới nay.  Năm ngoái, Toyota bán ra 10,23 triệu chiếc, tăng 3% so với năm trước, trong khi VW bám sát với cùng tỷ lệ tăng 3% lên 10,15 triệu chiếc. GM ở vị trí thứ 3 với mức tăng 2% lên 9,92 triệu chiếc.


Phương Vũ

Ý kiến bạn đọc