Tháng 1, ô tô nhập đổ xô về Việt Nam

07:34, 15/02/2015
|

(VnMedia)- Với hơn 9.000 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tháng 1 vừa qua cùng tăng gấp khoảng 3 lần cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

* Năm 2014, ô tô nhập khẩu lập kỷ lục trong 5 năm
* Cuối năm, ô tô nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam
* Công bố lộ trình giảm thuế nhập khẩu ô tô

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 1 vừa qua, Việt Nam nhập về 9.596 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, kim ngạch 186 triệu USD, tăng 208% về lượng và 191% về giá trị so với tháng 1/2014.

Trong số này, lượng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm 5.658 chiếc, kim ngạch nhập khẩu 56 triệu USD; ô tô tải chiếm 2.185 chiếc, kim ngạch 49 triệu USD. Riêng kim ngạch nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô đạt 210 triệu USD, cũng tăng tới 91% so với cùng kỳ, báo hiệu một năm khởi sắc tiếp theo của ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Ảnh minh họa

Hyundai Accent Blue

Xét theo nguồn gốc ô tô nhập khẩu, tháng 1 vừa qua chứng kiến sự gia tăng đột biến của xe nhập khẩu từ Ấn Độ với 3.263 chiếc, vượt qua Hàn Quốc (2.153 chiếc) để trở thành thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất của Việt Nam. Mẫu Hyundai Grand i10 được cho là chiếm đa số xe nhập từ Ấn Độ về Việt Nam. Các thị trường khác mà Việt Nam nhập khẩu nhiều ô tô trong tháng qua là Trung Quốc (1.645 chiếc), Thái Lan (1.015 chiếc), Nhật Bản (705 chiếc)

Như VnMedia đã đưa tin, năm 2014 vừa qua là năm bùng nổ của xe ô tô nhập khẩu về Việt Nam cả về số lượng, giá trị cũng như hàng loạt các thương hiệu ô tô lần đầu xuất hiện, trong đó lượng ô tô nhập khẩu lập kỷ lục trong vòng 5 năm qua.

Cụ thể, tính chung cả năm 2014, các doanh nghiệp nhập 71.045 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại (gồm cả xe du lịch, xe tải, xe chuyên dụng; cả xe mới và xe đã qua sử dụng), tổng kim ngạch hơn 1,58 tỷ USD, tăng 102% về lượng và 119% về giá trị so với năm 2013, lập kỷ lục trong vòng 5 năm qua, kể từ năm 2010.


Quỳnh Trang

Ý kiến bạn đọc