Thị trường ô tô Indonesia 2016 tăng nhẹ

09:37, 24/02/2017
|

(VnMedia)- Năm 2016 vừa qua, thị trường ô tô Indonesia tăng gần 5% lên hơn 1 triệu xe, trong đó hàng loạt ông lớn như Toyota, Honda đều tăng mạnh.

Cụ thể, theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Indonesia (Gaikindo), toàn thị trường ô tô nước này tiêu thụ 1.061.015 xe ô tô các loại trong năm 2016, tăng 4,7% so với năm 2015, trong đó riêng tháng 12 tăng tới gần 18% với hơn 86.000 xe bán ra.

Không giống với Việt Nam, các thương hiệu xe Nhật độc tôn tại Indonesia và các thương hiệu dẫn đầu như Toyota, Honda, Daihatsu đều tăng trưởng mạnh trong năm qua với các mức tương ứng 19, 25 và 13% so với cùng kỳ năm 2015, lên 383.000, 199.0000 và 190.000 xe tương ứng.

Toyota Fortuner được sản xuất tại Indonesia và đang được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam
Toyota Fortuner được sản xuất tại Indonesia và đang được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam

Tuy nhiên ở 3 vị trí tiếp theo đều suy giảm là Mitsubishi, Suzuki và Nissan (gồm cả thương hiệu Datsun) với mức giảm 13, 24 và 19% so với năm 2015, xuống tương ứng 98.000, 93.000 và 39.000 xe. Ngoại trừ Hino tăng 1,5% lên 22.000 xe, các vị trí tiếp theo đều giảm, trong đó Isuzu giảm 14% xuống 17.000 xe.

Bết bát nhất là Mazda với mức giảm tới gần 43% so với năm 2015, xuống chỉ còn hơn 5.100 xe bán ra trong năm 2016 vừa qua. Điều này trái ngược với sự tăng trưởng như diều gặp gió của Mazda tại Việt Nam trong suốt nhiều năm vừa qua. Riêng năm 2016, Mazda tăng tới 58% so với năm trước với hơn 32.000 xe bán ra, gấp hơn 6 lần thị trường Indonesia. 

Hải Phong


Ý kiến bạn đọc