Đón chờ lễ hội tại "thiên đường mây" Tà Xùa

12:36, 15/12/2017
|

(VnMedia)- Từ đêm ngày 15/12 đến trưa ngày 17/12/2017, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gắn với Hội chợ thương mại vùng cao tại “thiên đường mây”, xã Tà Xùa.

Theo đó, chương trình khai mạc Ngày hội sẽ diễn ra vào tối 15/12. Ngày 16/12, huyện Bắc Yên tổ chức công bố Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về công nhận nhãn hiệu Chè Tà Xùa; tổ chức thi giã bánh dày, thi thể thao môn tulu, thi đẩy gậy với sự tham gia của 8 đội thi đến từ 8 xã; chiếu phim tư liệu về du lịch Bắc Yên, quảng bá phong cảnh sống khủng long, mây Tà Xùa, hồ Sông Đà, hang A Phủ; một số nét văn hóa, ẩm thực của đồng bào các dân tộc Bắc Yên… Ngày 17/12, tổ chức thi và công bố kết quả 02 nội dung thi sao chè, thi nấu rượu.

@ internet
@ internet

Xã Tà Xùa nằm cách trung tâm thị trấn Bắc Yên 15km, đa số là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Tà Xùa nổi tiếng với đặc sản chè Tà Xùa, với những cây chè cổ thụ có tuổi đời 60 đến 70 năm; cây sơn tra (táo mèo) cho thu hoạch quả có giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, những năm gần đây, Tà Xùa còn thu hút đông đảo du khách đến “săn mây” tại điểm sống lưng khủng long (điểm du lịch nằm giáp ranh giữa xã Tà Xùa và xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên).

An Nhiên


Ý kiến bạn đọc