Hà Nội: Mời 3.500 khách dự lễ kỷ niệm 10/10

11:29, 10/09/2014
|

(VnMedia) - Theo Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014), UBND Thành phố Hà Nội dự kiến sẽ có 3.500 khách mời dự tham dự Lễ mít tinh…


 Ảnh minh họa

Hình ảnh tại Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

 

Theo Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014) được UBND Thành phố xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô sẽ được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 10/10/2014 (thứ sáu) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam.

 

Thành phần tham dự sẽ bao gồm Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, UBND Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể;

 

Lãnh đạo Thành phố, nguyên Lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ; lãnh đao các sở, ban, ngành, UBND Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các đoàn thể; Lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc, Bí thư Đảng các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Thành phố; Bí thư, Chủ tịch HĐND,

 

Chủ tịch UBND, UB Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố; đại biểu lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, Anh hùng lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, đại diện Ban liên lạc các chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày, Ban liên lạc thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, Ban liên lạc thanh niên tiếp quản Thủ đô, Thanh niên xung phong; nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô;

 

Đại biểu Công dân Thủ đô ưu tú từ năm 2010 đến 2014, “Người tốt Việc tốt” tiêu biểu năm 2014; Lãnh đạo các thành phố: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Thừa thiên - Huế và các tỉnh đồng bằng Sông Hồng; đại biểu khách Quốc tế, đại diện đoàn ngoại giao một số nước tại Hà Nội và phóng viên báo chí Trung ương và Hà Nội.

 

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, dự kiến, tổng số đại biểu được mời tham dự Lễ kỷ niệm là khoảng 3.500 người.

 

Về các hoạt động kỷ niệm, ngoài Lễ kỷ niệm chính nói trên, sẽ có các hoạt động triển lãm, hội thảo về 60 năm giải phóng Thủ đô; các hoạt động tu bổ tôn tạo, gắn biển, phát huy các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến gắn với sự kiện Giải phóng Thủ đô; Tổ chức Hội sách kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 15 năm Thủ đô Hà Nội được vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”; tổ chức Liên hoan du lịch Làng nghề truyền thống 2014; Làm phim tài liệu; tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc biệt quy tụ những ca sĩ nổi tiếng, những tác phẩm hay về Hà Nội; tổ chức “ngày hội văn hóa hòa bình”…


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc