Rà soát dự án giúp Bộ Giao thông tiết kiệm 35.500 tỷ đồng

11:31, 27/12/2013
|

(VnMedia) - Bằng việc rà soát, điều chỉnh quy mô, thiết kế và phân kỳ đầu tư các dự án nhằm hạ giá thành công trình, năm qua Bộ Giao thông vận tải đã tiết giảm được hơn 35.500 tỷ đồng; trong đó, riêng việc rà soát quy mô đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật giúp giảm hơn 9.000 tỷ đồng.

>>11 người bị kỷ luật vì 'rút ruột' cao tốc sắp thông xe

>>Cao tốc 20 ngàn tỷ sắp thông xe bị rút ruột

>>Năm 2012, đột biến các công trình đúng hẹn!

Ngày 26/12, Bộ Giao thông vận tải đã họp Ban cán sự Đảng đánh giá kết quả hoạt động ngành giao thông năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Theo ông Trần Xuân Sanh, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình (Bộ Giao thông vận tải), năm 2013- Năm Kỷ cương, chất lượng, tiến độ công trình giao thông, công tác quản lý tiến độ, chất lượng công trình giao thông đã có chuyển biến tích cực, nhiều dự án, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ với chất lượng cao.

Đặc biệt, trong năm qua, thông qua việc rà soát, điều chỉnh quy mô, thiết kế và phân kỳ đầu tư các dự án nhằm tiết kiệm tối đa các nguồn lực, hạ giá thành công trình, Bộ Giao thông vận tải đã tiết giảm được hơn 35.500 tỷ đồng; trong đó, riêng việc rà soát quy mô đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật giúp giảm hơn 9.000 tỷ đồng; lựa chọn các giải pháp thiết kế phù hợp giúp giảm hơn 11.120 tỷ đồng; rà soát về phân kỳ đầu tư giúp giảm hơn 14.000 tỷ đồng.

Báo cáo của Bộ Giao thông vận tải cũng cho biết, ngay từ đầu năm 2013, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình hành động với các giải pháp thực hiện cụ thể, tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của ngành giao thông vận tải; trong đó, vận tải hàng hóa và hành khách bảo đảm tăng trưởng (tăng 5,4% về tấn vận chuyển, tăng 6,3% về hành khách vận chuyển so với năm 2012); thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư phát triển đạt trên 62.000 tỷ đồng, tổng số vốn huy động ngoài ngân sách đến năm 2013 đạt khoảng 117.000 tỷ đồng/47 dự án BOT, đã khởi công 78 và hoàn thành 46 công trình, dự án.

 Ảnh minh họa

 Bằng việc rà soát, điều chỉnh quy mô, thiết kế đầu tư các dự án, năm 2013 Bộ Giao thông vận tải đã tiết kiệm được 35.500 tỷ đồng.

Đánh giá về công tác điều hành năm 2013, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng cho rằng, thời gian qua công tác chỉ đạo điều hành giữa Bộ Giao thông vận tải với các bộ, ngành, địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ đã thực hiện tốt công tác rà soát lại các dự án để phân kỳ đầu tư, giảm thiểu quy mô thiết kế nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu, đến nay đã giảm được hơn 35.000 tỷ đồng. Năm 2013 là năm thứ hai liên tiếp tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí, đặc biệt là đã siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, xử lý chủ phương tiện, doanh nghiệp vi phạm.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu, năm 2014, ngành giao thông vận tải cần tiếp tục phấn đấu đảm bảo tăng trưởng trên các lĩnh vực, đặc biệt giảm thiểu tai nạn giao thông một cách bền vững, giảm ùn tắc tại các đô thị lớn; phấn đấu tăng trưởng bình quân 6% về tấn hàng hóa và 7% về lượt hành khách so với năm 2013, tăng trưởng 10% về giá trị sản xuất, hoàn thành kế hoạch thực hiện và giải ngân tất cả các nguồn vốn được giao.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng các dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, quốc lộ 14 và các dự án trọng điểm; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Năm kỷ cương, chất lượng, tiến độ công trình giao thông 2014 với chủ đề “Siết chặt quản lý các Ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát”.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trước mắt và lâu dài để kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí so với năm 2013; lấy Năm An toàn giao thông 2014 với chủ đề “Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng xe”.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong năm 2013, cả nước xảy ra hơn 29.300 vụ tai nạn giao thông (giảm 5,19% so với năm 2012), làm chết hơn 9.300 người (giảm 0,58%), bị thương 29.500 người (giảm 9,36%).

Như vậy, năm 2013 là năm thứ 2 liên tiếp, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, đồng thời cũng là năm thứ hai liên tiếp số người chết do tai nạn giao thông thấp hơn 10.000 người... 


Xuân Tùng

Ý kiến bạn đọc