Thành tích "đáng nể" của 10 gương mặt trẻ tiểu biểu Thủ đô

07:10, 27/12/2013
|

(VnMedia) - Thành đoàn Hà Nội vừa công bố danh sách 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2013, trong đó có PGS.TS Lê Anh Vinh – Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam và một học sinh tiểu học mới 11 tuổi.

Ảnh minh họa

PGS.TS Lê Anh Vinh tại lễ vinh danh các GS, PGS năm 2013


Theo danh sách được công bố, PGS.TS Lê Anh Vinh sinh ngày 29/7/1983, hiện là Phó Trường phòng Khoa học – Quan hệ quốc tế, Trường H Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội. Anh là là Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2013.

Năm 2001, khi còn là học sinh, anh đã giành Huy chương Bạc Toán quốc tế và Huy chương Vàng Toán châu Á Thái Bình Dương. Anh được nhận học bổng toàn phần của chính phủ Australia tại trường ĐH New South Wales.

Năm 2005, anh tốt nghiệp thủ khoa ĐH chuyên ngành Toán - Tin của Australia. Năm 2010, anh nhận bằng tiến sĩ của ĐH Harvard khi mới 27 tuổi. Lê Anh Vinh đã làm nghiên cứu viên trẻ tại Viện nghiên cứu Toán – Lý Erwin Schrodinger (Vienna, Áo) và giảng viên tại Khoa Toán, trường ĐH Rochester (Hoa Kỳ). 

Lê Anh Vinh có 35 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế, trong đó 16 bài được thực hiện trong 3 năm công tác tại ĐHQGHN. Anh từng chủ trì 1 đề tài cấp trường ĐHGD, 02 đề tài cấp ĐHQGHN, 01 đề tài nghiên cứu cơ bản của Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia, và 01 đề tài nghiên cứu cơ bản của Viện Hàn lâm khoa học các nước Thế giới thứ 3.

Anh cũng là Phó trưởng đoàn Đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 54 (năm 2013) tại Cộng hòa Colombia. Đoàn học sinh Việt Nam đạt 03 huy chương vàng, 03 huy chương bạc, xếp thứ 7/97 nước tham dự.

Năm 2012, Lê Anh Vinh đạt giải nhất Tài năng khoa học trẻ Việt Nam dành cho giảng viên trẻ năm 2012. Anh cũng đạt giải thưởng Công trình khoa học tiêu biểu của nhà khoa học trẻ ĐHQGHN năm 2012 và được nhận Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 
Nguyễn Hữu Tiến sinh năm 1995, là sinh viên trường ĐH Y Hà Nội. Vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, Nguyễn Hữu Tiến 11 năm liên tục là học sinh giỏi xuất sắc và đạt giải nhì môn toán cấp Thành phố năm học 2012 – 2013. Em cũng được nhận học bổng Chung một ước mơ năm học 2011 – 2012.
 
Không đi học thêm ngoài những giờ học trên lớp, Tiến tranh thủ học bài trong những lúc chăn bò ngoài đồng giúp bố mẹ nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, năm 2013, Nguyễn Hữu Tiến đã xuất sắc thi đỗ Đại học Y Hà Nội với số điểm 29,5 đạt danh hiệu Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh Đại học.
 
Phan Quang Dũng, cũng sinh năm 1995, là học sinh lớp K58 Tài năng Hóa - Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quang Dũng vừa đạt Huy chương vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế môn Hóa học tại Nga năm 2013. Em cũng là người vạt giải nhì môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2011 – 2012 trước khi đạt giải nhất môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2012 – 2013. Quang Dũng đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 
Trương Thị Ngân Hà, sinh năm 2002, hiện là học sinh Trường THCS Nguyễn Siêu. Ngân Hà 5 năm liên tục là học sinh giỏi xuất sắc toàn diện và là 1 trong 40 học sinh tiêu biểu Thủ đô được Sở Giáo dục và đào tạo tuyên dương năm 2013.
 
Ngân hà là Liên đội trưởng 5 năm liền, có nhiều thành tích trong công tác Đội. Đặc biệt, em đã đạt Huy chương Bạc tiếng Anh trên mạng Internet cấp Quốc gia, giải Nhất cuộc thi tiếng Anh trên mạng Internet cấp Thành phố năm 2013. Cô bé 11 tuổi này cũng đã giành được Huy chương vàng cuộc thi Festival Piano châu Á Thái Bình Dương tại Hàn Quốc năm 2012 và hiện đang là học sinh Trung học 2, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
 
Ngân Hà còn giành được Giải Nhất cuộc thi Tiếng Anh Vinamilk tìm kiềm tài năng Việt năm 2011 và nhiều giải cao cấp trường và cấp Thành phố trong cuộc thi tiếng Anh trong 5 năm học.,
 
Nguyễn Sỹ Luận, sinh năm 1985, là Giám đốc Công ty cổ phần và phát triển Bình Minh. Năm 2008, anh thành lập trang trại với quy mô tổng diện tích 70.000 m2, trong đó diện tích chuồng trại là 12.600 m2 với tổng số 5.700 con và diện tích ao thả cá là 11.000 m2. Với kinh phí đầu tư trên 30 tỷ đồng, trang trại của anh đã áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín đảm bảo vệ sinh và phương pháp chăn nuôi theo hướng sinh học.
 
Trang trại này hàng tháng cung ứng cho thị trường hàng trăm tấn lợn hơi mang lại tổng doanh thu trên 9 tỷ đồng/1 năm, với lợi nhuận 3 tỷ/1 năm. Nó cũng giúp giải quyết việc làm ổn định cho 45 lao động.
 
Ngoài ra, Nguyễn Sỹ Luận cũng tích cực ủng hộ, tham gia các phong trào thanh thiếu nhi, các hoạt động xã hội từ thiện tại địa phương.
 
Anh đã được nhận Giải thưởng Lương Đình Của của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2013, đồng thời được nhận danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Cụm đồng bằng sông Hồng năm 2013. Luận cũng được Thành đoàn Hà Nội tuyên dương là một trong số thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi năm 2012 và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn vì “ Đã có thành tích xuất sắc trong Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội năm 2011”
 
Nguyễn Đăng Quang, sinh năm 1998, đang học tại Học viên Học viện âm nhạc Quốc gia VN.  Quang hiện đang theo học chuyên ngành Piano, hệ Trung cấp 9 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với sự dẫn dắt của GS.TS.NGND Trần Thu Hà.
 
Năm 2012, Đăng Quang tham gia cuộc thi âm nhạc Quốc tế Val Tidone lần thứ 13 tại Picenza, Italia. Đây là cuộc thi âm nhạc danh tiếng với 128 thí sinh dự thi ở hai bộ môn Piano và Accordeon và 39 nhóm dự thi Hoà tấu thính phòng. Đăng Quang đã chiến thắng rất thuyết phục giành giải Nhất bảng B bộ môn Piano dành cho lứa tuổi dưới 15 tuổi.
 
Em đã đạt Giải Vàng và giải đặc biệt tại Liên hoan âm nhạc Cheonan tại Hàn Quốc năm 2012 và giải Nhất cuộc thi Piano do Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức và dành nhiều giải cao Piano trong nước.
 
Thượng úy Nguyễn Văn Quyền, sinh năm 1984, là trinh sát Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tp.Hà Nội.
 
Quyền là người trực tiếp thiết lập và khám phá chuyên án trinh sát mang bí số 318S về đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La về Hà Nội bắt giữ 04 đối tượng, thu 29 bánh heroin,và 01 kg ma túy tổng hợp, 02 xe ô tô và 1 số đồ vật, tài liệu có liên quan.
 
Anh cũng trực tiếp thiết lập và khám phá chuyên án trinh sát mang bí số 141S về đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam bắt giữ 02 đối tượng, thu 02 túi ma túy tổng hợp, 391 viên ma túy tổng hợp và 1 số đồ vật khác có liên quan.
 
Nguyễn Văn Quyền đã có công phát hiện đối tượng vận chuyển ma túy trái phép từ Hòa Bình về Hà Nội bắt giữ 02 đối tượng, thu 12 bánh heroin,1 khẩu súng tự chế, 01 mìn tự tạo, 01 thỏi thuốc nổ dẻo và 1 số đồ vật, tài liệu liên quan.
 
Anh được nhận Huân chương chiến công hạng 3 của Chủ tịch nước năm 2013 và được nhận Bằng khen của Ban chỉ đạo 197 UBND TP Hà Nội, Giấy khen của Giám đốc CATP năm 2010 và 2011.
 
Thượng úy Cấn Ngọc Sơn, sinh năm 1984, là Chỉ huy trưởng Đảo Đá Đông B, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân. Anh hiện đang công tác tại quần đảo Trường Sa.
 
Là công dân Thủ đô, sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, Cấn Ngọc Sơn đã gắn bó với quân đội theo tấm gương của cha ông mình. Ở Thủ đô có nhiều sự lựa chọn lập nghiệp, nhưng anh vẫn tự nguyện gắn bó với quân ngũ, dũng cảm ra nơi địa đầu đầy gian khó để bảo vệ Tổ quốc.

Tháng 10/2013, anh trực tiếp tham gia cứu nạn tàu cá Tỉnh Phú Yên bị nạn trên biển khu vực Đảo Đá Đông thuộc Quần Đảo Trường Sa và đưa được 10 ngư dân bị nạn lên Đảo và bàn giao vào bờ an toàn. Năm 2013, anh được Tổng Cục Chính Trị tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên Quần Đảo Trường Sa và DK1.
 
Trước đó, Năm 2012, Cấn Ngọc Sơn cí vinh dự là đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Anh luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến năm 2005, 2007, 2009, 2010.
 
Nguyễn Hà Thanh, sinh năm 1988, là vận động viên Thể dục dụng cụ Quốc gia. Hà Thanh đã đạt được một loạt thành tích đáng nể như: Huy chương vàng Quốc tế môn xà kép tại giải World Challenge Cup C III năm 2013 tại Đức; Huy chương vàng Quốc tế môn nhảy chống tại giải Challenge Cup C III năm 2013 tại Croatia; Huy chương bạc Quốc tế môn nhảy chống tại giải ART 19 èmes Internationaux de France 2013 World Cup C III tại Pháp; Huy chương vàng Quốc tế môn nhảy chống tại giải Grand Prix Ostrava Challenge Cup C III tại cộng hòa Czech năm 2012; Huy chương đồng môn nhảy chống tại giải Art Challenge Cup C III tại Bỉ năm 2012; 1 Huy chương bạc, 01 Huy chương đồng tại giải vô địch Châu Á, Phúc Kiến, Trung Quốc; 2 Huy chương vàng Seagames 26 tại Indonesia; 1 Huy chương đồng Seagames 24 tại Thái Lan; 1 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc Seagames 23 tại Philippines và 1 Huy chương đồng Seagames 22 tại Việt Nam.
 
Lại Mạnh Duẩn, sinh năm 1989, là ttưởng ban Phong trào CLB TNV Thủ đô. Anh hiện là Trưởng ban Phong trào CLB Tình nguyện viên Thủ đô. Cùng với các bạn trong CLB, Duẩn đã tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia hỗ trợ các hoạt động của Trung ương, Thành phố, đặc biệt là Chương trình Tiếp sức mùa thi và Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện.
 
Suốt 1 năm ròng, Lại Mạnh Duẩn rong ruổi trên xe máy khảo sát đủ 1.500 trường học và bến xe buýt trong nội và ngoại thành Hà Nội để tìm ra đường đi gần nhất từ các bến xe, nhà ga phục vụ thí sinh dự thi đại học, cao đẳng năm 2013. Công trình bảng chỉ đường các tuyến xe buýt sau khi hoàn thành được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội in ra để tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh mùa thi ĐH – CĐ. Với 46 trang, Duẩn đã vẽ cụ thể hướng đi từ 10 bến xe, nhà ga tới hàng trăm điểm thi một cách hợp lý bằng xe buýt. Với tiền lương ít ỏi tại Xí nghiệp xe bus, Duẩn sống tằn tiện để dành tiền đổ xăng đi tình nguyện. Đi làm một năm, Duẩn cắt phép nghỉ hết 15 ngày phép để dành cho chiến dịch Tiếp sức mùa thi.
 
Anh được nhận nhiều Bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung Ương Hội Sinh Viên Việt Nam và Thành đoàn Hà Nội.


Ngọc Quỳnh

Ý kiến bạn đọc