Hội thảo khoa học “Đại tướng Chu Huy Mân với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”

14:24, 14/03/2013
|

Ngày 14/3, tại TP Vinh, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Chu Huy Mân với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”.

Đến dự hội thảo có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, các nhà khoa học, lịch sử cùng thân nhân gia đình Đại tướng Chu Huy Mân. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi bài tham luận hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định: Việc tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Chu Huy Mân với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An” là dịp để làm nổi rõ những cống hiến to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân tên thật là Chu Văn Điều, sinh ngày 17/3/1913, trong một gia đình nông dân nghèo, hiếu học tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (nay thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Ông tham gia cách mạng từ năm 1929. Trong suốt 55 năm hoạt động cách mạng sôi nổi của mình, đồng chí Chu Huy Mân trên nhiều lĩnh vực, cương vị công tác đều nêu tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, một cán bộ xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội, gẫn gũi, thân thiện, gắn bó với nhân dân.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, đồng chí Chu Huy Mân một cán bộ, vị tướng nhiều tài thao lược, tham gia nhiều chiến trường, chiến dịch góp phần quan trọng vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc, cùng với đồng bào, đồng đội đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong nhiều năm hoạt động cách mạng, đồng chí Chu Huy Mân đã luôn nêu cao tình quốc tế cao cả, gắn bó keo sơn với sự nghiệp cách mạng của anh em các bộ tộc Lào. Là một người con xứ Nghệ, Đại tướng Chu Huy Mân luôn tự hào, phấn đấu nêu gương về truyền thống quê hương Nghệ An giàu truyền thống cách mạng. Đảng bộ và nhân dân Nghệ An luôn ghi nhớ những lời đồng chí dặn dò, mãi mãi tự hào, ghi nhớ công ơn của Đại tướng Chu Huy Mân đối với sự nghiệp cách mạng của  đất nước, quê hương.


Báo Điện tử VnMedia

Ý kiến bạn đọc