Lại động đất mạnh 4,7 độ rích ter ở thuỷ điện Sông Tranh 2

20:14, 15/11/2012
|

(VnMedia) - Chiều nay, thêm một trận động đất mạnh tới 4,7 độ rích ter nữa lại làm rung chuyển vùng Bắc Trà My (Quảng Nam), khiến nhiều người dân hoảng hốt. Đây là lần thứ 3 vùng này phải hứng chịu động đất mạnh tới 4,7 độ rích ter.

>>“Sẽ còn động đất ở thủy điện sông Tranh 2!”

Theo thông báo của Viện Vật lý địa cầu Việt Nam, trận động đất trên xảy ra vào hồi 7 giờ 24 phút (giờ GMT), tức 14 giờ 24 phút (giờ Hà Nội). Động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ (15,35 độ vĩ Bắc, 108,10 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km, với cường độ 4,7 độ rích ter.

Theo thông báo của Viện Vật lý địa cầu, động đất đã gây lên rung động trên cấp 6 ở khu vực đập thủy điện Sông Tranh. Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Sau khoảng 10 giây làm rung chuyển khu vực Bắc Trà My, trận động đất dứt hẳn. Tuy nhiên, trận động đất cực mạnh kèm theo tiếng nổ lớn lan trong bán kính hơn 200 km đã khiến nhiều người dân ở nhiều địa phương các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi hoảng loạn tháo chạy khỏi cơ quan, nhà ở.

Vài tháng trở lại đây, khu vực Bắc Trà My (Quảng Nam) – nơi xây dựng thuỷ điện sông Tranh 2 liên tục xảy ra các trận động đất mạnh gây hoang mang cho người dân sống quanh vùng và làm nứt nhiều nhà dân.

Tính đến thời điểm này, đã có ít nhất 3 trận động đất mạnh 4,7 độ rích ter xảy ra ở khu vực này. Tuy nhiên, trước đó khi trao đổi với VnMedia, ông Lê Huy Minh, Viện phó Viện Vật lý địa cầu Việt Nam cho biết, động đất xảy ra ở khu vực Bắc Trà My là động đất kích thích cho nên cấp độ không quá mức 5,5 độ rích ter.

Trong khi đó, nếu việc xây dựng thuỷ điện Sông Tranh 2 làm đúng theo tư vấn của Viện Vật lý địa cầu về chống động đất thì sẽ an toàn. Ông Minh cũng cho rằng, với động đất như hiện nay thì không cần phải di dời dân khỏi khu vực này


Tùng Nguyễn

Ý kiến bạn đọc