Tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết

08:21, 07/05/2015
|

(VnMedia) - Chiến thắng 4-0 trước Philippines ở lượt cuối vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam sẽ giành ngôi đầu bảng B và đối đầu địch phủ Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2015.

Thầy trò HLV Norimatsu Takashi bước vào trận đấu thủ tục với đối thủ Philippines. Chỉ cần tỉ số hòa trước đối thủ dưới cơ, đội chủ nhà sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng B.

Ngay ở phút thứ 3, tiền đạo Minh Nguyệt sớm mở tỉ số cho đội chủ sân Thống Nhất và đẩy Philippines vào thế phòng ngự co cụm trong phần còn lại của trận đấu. Với tâm lý thoải mái và đẳng cấp vượt trội, các cầu thủ chủ nhà không quá khó khăn để có thêm ba bàn thắng nữa trước khi hiệp 1 kết thúc.

Cầu thủ chơi hay nhất trận đấu vẫn là Tuyết Dung, khi Quả bóng vàng Việt Nam 2014 liên tục xé nát hàng thủ đối phương bằng những pha đi bóng tốc độ. Phút thứ 11, Tuyết Dung đi bóng xuống sát đường biên ngang rồi trả ngược cho Thùy Trang đệm lòng nhân đôi tỉ số cho tuyển nữ Việt Nam.

Ảnh minh họa

Philippines (trắng) thua đậm trước đội chủ nhà Việt Nam chiều 6/5. Ảnh: AFF.  

Đến phút thứ 27, tiền đạo Minh Nguyệt dứt điểm không quá hiểm từ sát vòng cấm địa nhưng thủ môn Philippines vẫn lóng ngóng để bóng đi vào lưới. Mọi thứ khép lại ở phút thứ 38, khi tuyển nữ Việt Nam hưởng phạt đền và Minh Nguyệt dễ dàng đưa đội nhà dẫn trước 4-0.

Bước sang hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu để tránh chấn thương và dưỡng sức cho vòng bán kết. Chiến thắng tuyệt đối sau 3 trận ở bảng B, tân HLV Takashi và học trò dễ dàng giành ngôi đầu bảng.

Đối thủ ở vòng bán kết của đội chủ nhà AFF Cup 2015 sẽ là Thái Lan - đối thủ từng thắng nữ Việt Nam ở SEA Games 27 và trận play-off tranh vé dự World Cup 2015. Tuy nhiên, chúng ta có màn trả thủ ngọt ngào với chiến thắng 2-1 trước chính Thái Lan ở tứ kết ASIAD 17.

Trận bán kết còn lại, U20 Australia (nhật bảng A) gặp Myanmar.


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc