Thua ngược U20 Australia, Việt Nam văng khỏi top 3

19:33, 10/05/2015
|

(VnMedia) - Kết thúc giải AFF Cup 2015, tuyển nữ Việt Nam văng khỏi top 3 đội mạnh nhất sau trận thua 3-4 nghẹt thở trước U20 Australia vào 16h00 chiều 10/5.

Thất bại ở vòng bán kết, chủ nhà Việt Nam và đội khách U20 Australia bước vào trận tranh HC đồng với tâm lý thoải mái. Trong trận đấu giàu tính cống hiến, thầy trò Norimatsu Takashi đã thua ngược 3-4 trước đối thủ đến từ châu Úc và tiếc nuối nhìn tấm HC đồng lọt vào tay đối thủ.

Sau khi để thua sốc 0-1 trước Myanmar ở bán kết, U20 Australia mau chóng lấy lại tinh thần và tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nền tảng thể lực  sung mãn, chiều cao ấn tượng, các chân sút U20 Australia còn thể hiện kỹ năng dứt điểm tốt hơn hẳnđoội chủ nhà.

Ngay phút thứ 4, Kobie Ferguson dứt điểm bồi mở tỉ số cho đội khách từ tình huống phá bóng của thủ môn Kiều Trinh. Chỉ 6 phút sau, tiền đạo Minh Nguyệt ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho tuyển nữ Việt Nam trên chấm 11m, sau khi trọng tài thổi phạt tình huống phạm lỗi  của Carpenter  với Nguyễn Thị Nguyệt trong vòng cấm.

Cởi bỏ tâm lý sau trận thua tiếc nuối trước Thái Lan, các cô gái chủ nhà thi đấu nhỉnh hơn hẳn đối phương. Từ một tình huống mắc sai lầm của đội bạn, Minh Nguyệt lập cú đúp ở phút 31 đưa đội bóng áo đỏ vượt lên dẫn 2-1.

Thua kịch tính trước U20 Úc, tuyển nữ Việt Nam trắng tay tại giải ĐNÁ
U20 Australia khiến chủ nhà Việt Nam nếm trái đắng trong trận tranh HC đồng. Ảnh: TT.

Tuy nhiên sang hiệp hai, U20 Australia tận dụng tốt điểm mạnh thể lực để ngược dòng ngoạn mục. Tiền đạo Ibini - Isei ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho U20 Austra sau pha tâng bóng đẳng cấp ở phút 56. Đến phút 74, Ibini - Isei trở thành người kiến tạo giúp Kathleen Francoghi bàn thứ ba cho đội bóng trẻ đến từ châu Úc. 

Bước vào cuối trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam có dấu hiệu đuối sức trong trận đấu mà U20 Australia chủ động phá sứcđoội chủ nhà. Dù Tuyết Dung đã tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa 3-3 ở phút 85. Nhưng đúng phút bù giờ thứ hai
, chân sút trẻ Ibini -Isei đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3 cho U20 Australia với pha dứt điểm đẳng cấp.

Thua ngược trên sân Thống Nhất, HLV Takashi và học trò không hoàn thành nhiệm vụ vô địch AFF Cup 2015 như dự kiến ban đầu.

Trận chung kết vào 19h00 tối 10/5, Thái Lan có chiến thắng 3-2 trước Myanmar để đăng quang ngôi vô địch một cách thuyết phục.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Kiều Trinh, Hồng Nhung, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Liễu, Thùy Trang, Vũ Thị Thúy, Nguyễn Thị Nguyệt, Hải Hòa, Minh Nguyệt, Tuyết Dung, Đỗ Thị Yến.

U20 Australia: Micah, Checker, Carpenter, Beard, Harrison, Baker, Chidiac, Goad, Goodrich, Ferguson, Ibini-Isei.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc