Vụ bục túi nước dưới đường lò: Rà soát kiểm tra toàn bộ các mỏ

14:05, 21/08/2015
|

(VnMedia)- Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam rà soát kiểm tra toàn bộ các mỏ để có giải pháp kịp thời không để xảy ra các trường hợp tương tự như vụ bục túi nước tại Công ty Than Hòn Gai.

Khoảng 01h30’ ngày 20/8/2015, tại đoạn lò đang khai thác của xí nghiệp than Thành Công (địa chỉ: khu 4, phường Hà Khánh, TP Hạ Long) thuộc Công ty TNHH MTV than Hòn Gai - Vinacomin xảy ra vụ tai nạn lao động làm chết 1 công nhân là anh Trần Quang Việt, mất tích 1 công nhân là anh Phan Anh Vân;

10 công nhân bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, gồm các anh: Trần Văn Cùng, sinh năm 1985; Đặng Văn Đại, sinh năm 1990; Hồ Bá Thực, sinh năm 1992; Đỗ Văn Cường, sinh năm 1989; Lê Văn Huy, sinh năm 1980; Đoàn Quang Vinh, sinh năm 1990; Hoàng Quang Dinh, sinh năm 1992; Triệu Văn Viễn, sinh năm 1990; Trịnh Công Nghiệp, sinh năm 1993 và Trần Văn Khoản, sinh năm 1984. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định do bục túi nước hầm lò. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và điều tra làm rõ vụ việc.

Liên quan đến tai nạn đáng tiếc này, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện
yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn tại khai trường Than Thành Công, thuộc Công ty Than Hòn Gai.
 

  Ảnh minh họa

Bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước và ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh động viên, thăm hỏi các công nhân bị thương.


Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, huy động các lực lượng khẩn trương tìm kiếm người còn đang bị mất tích; kịp thời cấp cứu những người bị thương; hỗ trợ tổ chức an táng chu đáo người bị thiệt mạng; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên đối với thân nhân, gia đình có người bị nạn.

Đồng thời yêu cầu TKV rà soát kiểm tra toàn bộ các mỏ để có giải pháp kịp thời không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Công Thương và TKV theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra sự cố.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc