Bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 2.000 tấn than không nguồn gốc

15:31, 19/08/2015
|

(VnMedia)- Trong quá trình tuần tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tàu QN5857 đang vận chuyển trên 2000 tấn than cám không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, 9 thuyền viên trên tàu đã không xuất trình được chứng chỉ về chuyên môn.

Ngày 19/8, tin từ Tổ công tác vùng cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển được biết, đơn vị này đang tiến hành làm rõ vụ vận chuyển hơn 2.000 tấn than cám không có hóa đơn chứng từ được phát hiện trong quá trình tuần tra trước đó.

Ảnh minh họa

Tàu QN5857 bị lực lượng Cảnh sát biển bắt giữ

Theo đó, vào lúc 2 giờ ngày 17/8, tại khu vực biển Tây Nam, cách đảo Trần (Quảng Ninh) khoảng 2 hải lý, Tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Tổ công tác Vùng Cảnh sát biển 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã kiểm tra và bắt giữ tàu QN5857 do ông Bùi Văn Vương, ở Thủy Nguyên, Hải phòng làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tàu QN5857 đang vận chuyển trên 2.000 tấn than cám không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, 9 thuyền viên trên tàu đã không xuất trình được chứng chỉ về chuyên môn.

Hiện, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã lập biển bản, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, dẫn giải tàu vi phạm về khu vực biển Bến Gót, Cát Hải, Hải Phòng tiếp tục điều tra, xác minh và làm rõ.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc