Tội phạm công nghệ cao nguy hiểm chỉ sau khủng bố

07:35, 30/10/2014
|

(VnMedia) - Thống kê từ Interpol cho thấy, trung bình trên thế giới cứ 14 giây lại xảy ra một vụ phạm tội có sử dụng công nghệ cao. Mức độ nghiêm trọng của loại tội phạm này chỉ đứng sau tội phạm khủng bố.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm - Bộ Công an đã khai mạc Hội nghị Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự, an toàn xã hội. Thượng tướng, TS. Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Chủ tịch Hội nghị. Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có các chuyên gia về an ninh mạng đến từ Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC); Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng Châu Âu (EC3); đại diện các cơ quan, tổ chức chuyên trách về đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao của nhiều quốc gia...

Theo Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an, tội phạm sử dụng công nghệ cao đã và đang trở thành nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội của các quốc gia.

Thống kê từ Interpol cho thấy trung bình, trên thế giới cứ 14 giây lại xảy ra một vụ phạm tội có sử dụng công nghệ cao. Mức độ nghiêm trọng của loại tội phạm này chỉ đứng sau tội phạm khủng bố. Hàng năm, tội phạm công nghệ cao đã gây thiệt hại ước tính khoảng 445 tỷ USD, cao hơn lượng tiền mà tội phạm ma túy đã thu được.

Tại Việt Nam, báo cáo về kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam có liên quan đến quốc tế nêu rõ: Từ năm 2010 đến nay, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã chỉ đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài xác minh, trao đổi thông tin, phối hợp điều tra gần 100 vụ án, vụ việc đạt kết quả tốt, chiếm gần 10% tổng số vụ án, vụ việc của đơn vị đã thụ lý.

Trong đó đáng chú ý, đã phối hợp trao đổi thông tin 19 vụ việc với Hoa Kỳ, qua đó xác lập và điều tra 17 vụ án; phối hợp trao đổi thông tin 05 vụ việc với Úc, trong đó đã xác lập và điều tra 04 vụ án; phối hợp điều tra 03 vụ án với Trung Quốc; phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật của Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thỗ Nhĩ Kỳ, Séc, Thụy Sĩ… trao đổi thông tin, xác minh hàng chục vụ việc khác qua kênh Interpol hoặc trao đổi qua Cục Đối ngoại của Bộ Công an Việt Nam.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã nhận được nhiều sự giúp đỡ về trang thiết bị của các nước; đồng thời, chủ động liên kết với nước ngoài đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, chiến sỹ về phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng thu thập, bảo quản, phục hồi và phân tích dữ liệu, chứng cứ điện tử tại Việt Nam; kỹ năng điều tra điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao... Thường xuyên cử đại diện tham gia các Hội nghị, Hội thảo quốc tế về an ninh mạng, xây dựng lòng tin và năng lực trong lĩnh vực này.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã gia nhập “Mạng lưới liên lạc G8” về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao gồm 67 quốc gia và thiết lập đường dây nóng với một số cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài khác...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận và biểu dương Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm của Bộ Công an Việt Nam về sáng kiến tổ chức Hội nghị Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; đồng thời nhấn mạnh, những năm qua, lực lượng Công an Việt Nam nói chung và lực lượng Cảnh sát nói riêng đã luôn chủ động và tích cực hợp tác chặt chẽ trên nhiều mặt với cơ quan thực thi pháp luật các nước trên toàn thế giới trong nỗ lực đấu tranh chống các loại tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự của đất nước; gìn giữ hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Lê Quý Vương tin tưởng, các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ cùng nhau thảo luận, trao đổi kinh nghiệm để giúp đỡ các nước nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đồng thời đưa ra được những sáng kiến, kiến nghị, đề xuất về cơ chế trao đổi thông tin và phối hợp điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày (29-30/10/2014), các đại biểu sẽ tham gia trình bày tham luận, thảo luận nhóm về phối hợp điều tra và xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao; các giải pháp kỹ thuật trong phòng ngừa, điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao...


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc