Nổ súng ngay trước cổng bệnh viện Thanh Nhàn

22:11, 27/03/2014
|

(VnMedia) - Sau tiếng súng nổ, tiếp đến là cuộc truy sát bằng hung khí khiến một người bị thương, phải nhập viện cấp cứu...

Ảnh minh họa
Cổng bệnh viện Thanh Nhàn nên xảy ra vụ việc

Ngày 27/3, Công an quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ nổ súng trước cổng Bệnh viện Thanh Nhàn.

Trước đó, vào khoảng 17h30 chiều ngày 26/3, nhiều người bỗng nghe tiếng súng nổ ở khu vực gần cổng bệnh viện Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại hiện trường, nhiều mảnh đạn vương khắp nơi. Cảnh sát xác định đó là súng bắn đạn hoa cải.
 
Theo một số người dân sống quanh hiện trường cho hay, họ nhìn thấy kẻ nổ súng là 1 người đàn ông trung niên. Ngay sau đó, người đàn ông này bị một nhóm thanh niên cầm hung khí tấn công. Ông ta bỏ chạy nhưng vẫn bị đám người truy đuổi.

Nhận được tin báo, công an quận Hai Bà Trưng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ sự việc.
 
Qua truy xét, cảnh sát xác định người đàn ông trung niên nổ súng chính là người bị truy sát. Không lâu sau, người đàn ông trung niên được cảnh sát dẫn giải về trụ sở.

Thông tin ban đầu, đối tượng có tên là Phùng Thanh Nhật (57 tuổi, ngụ tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bước đầu xác định, Nhật là người đã nổ súng và bị nhóm kia truy sát. Vụ nổ súng khiến một người bị thương và đang phải điều trị tại bệnh viện.
 
Hiện, công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc