Điều cảnh sát cơ động vào Nam trấn áp tội phạm

14:34, 15/12/2012
|

(VnMedia)- Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quý Ngọ cho biết, Bộ sẵn sàng tăng cường 1- 2 trung đoàn Cảnh sát cơ động từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh để cùng trấn áp tội phạm.

Tuyên bố này được Thứ trưởng Ngọ phát biểu tại cuộc làm việc với Thành ủy, UBND TP.HCM và một số quận huyện trên địa bàn thành phố về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP Lê Minh Trí cho biết, 2 năm qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra hơn 10.000 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 312 người, bị thương 1.049 người và thiệt hại tài sản trên 82 tỷ đồng.

Theo ông Trí, mặc dù TP đã giảm được 16,36% số vụ phạm pháp hình sự nhưng tội phạm ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Đặc biệt, xuất hiện một số băng nhóm đòi nợ thuê đâm chém nhau rất manh động, hung hãn.

Đối với nạn cướp giật tài sản gây bức xúc cho người dân, Phó chủ tịch TP cho biết, hiện nay loại tội phạm này chủ yếu tập trung vùng ven thành phố. Chúng sử dụng xe gắn máy phân khối lớn đeo bám người đi đường, lợi dụng nơi vắng vẻ, những kẻ này dùng roi điện, dao, mã tấu, thậm chí xịt hơi cay để tấn công nạn nhân cướp tài sản.

Trước tình hình này, Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, lực lượng công an TP cần tăng cường truy quét tội phạm, mở các chiến dịch trấn áp tội phạm và tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, hệ thống chính trị tham gia phòng chống tội phạm, xóa các tụ điểm cờ bạc, mại dâm, thu hồi văn hóa phẩm độc hại…

“Bộ sẵn sàng tăng cường cho TP 1-2 trung đoàn cảnh sát cơ động từ Hà Nội vào để cùng Công an TP.HCM tập trung trấn áp tội phạm, kéo giảm tình trạng tội phạm nhức nhối hiện nay”, ông Phạm Quý Ngọ nói.

Mở cao điểm trấn áp tội phạm trên toàn quốc

Để đảm bảo an ninh, trật tự và bảo vệ an toàn cho nhân dân vui Xuân đón Tết Quý Tỵ 2013, ngày 14/12/2012, Bộ trưởng Bộ Công an – Thượng tướng Trần Đại Quang đã có điện số 679/HT1 gửi Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, các Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chỉ đạo mở đợt tấn công tội phạm trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15/12/2012 đến ngày 15/3/2013.
 
Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Đại Quang, các lực lượng cần tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, nhất là các băng, nhóm đâm thuê, chém mướn, siết nợ, đòi nợ thuê, sử dụng vũ khí gây án, tổ chức hoạt động cờ bạc, mại dâm; quản lý chặt chẽ số đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy tại địa bàn. Tập trung triệt phá các đường dây buôn bán, vân chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm ma túy phức tạp; thực hiện tốt các phương án phòng, chống cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản… Đẩy mạnh công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, nhất là đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Triển khai các kế hoạch, biện pháp tăng cường chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán trên các tuyến biên giới và địa bàn trọng điểm.

Triển khai, thực hiện nghiêm túc Công điện số 1878/CĐ-TTg, ngày 09/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; không để xảy ra đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán. Đẩy mạnh việc thực hiện Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để đối tượng sử dụng phạm tội. Tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Đảm bảo tốt trật tự công cộng tại nhà ga, bến xe, các điểm bắn pháo hoa, lễ hội, nơi thăm quan, du lịch, khu vui chơi, giải trí của nhân dân.
   
Bộ trưởng cũng chỉ đạo cần tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá tải, quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; tăng cường kiểm tra các phương tiện thủy chở khách ngang sông, chở khách du lịch trên đường thủy. Chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ.
   
Bộ trưởng yêu cầu, tổ chức việc phối hợp giữa các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là ở các khu đô thị vào ban đêm. Phát hiện, xử lý nghiêm các nhóm lưu manh, côn đồ, các nhóm thanh, thiếu niên càn quấy, chủ động phát hiện, thu hồi các loại vũ khí, hung khí.
   
Tăng cường các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa; các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao; kịp thời kiến nghị, yêu cầu khắc phục những sơ hở, thiếu sót về an toàn phòng cháy, chữa cháy, xử lý nghiêm những vi phạm nghiêm trọng, không để xảy ra cháy nổ lớn.
   
Bên cạnh đó, phải bảo vệ tuyệt đối an toàn các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; giám sát chặt chẽ các loại đối tượng trọng điểm và số bị án tử hình; không để xảy ra các trường hợp trốn, gây rối, đánh nhau gây thương tích dẫn đến tử vong, tự sát trong các cơ sở giam giữ.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc