Cho rằng mình đã hoàn thành hợp đồng pháp lý nên một luật sư (LS) quyết đòi cho bằng được tiền thù lao là các mảnh đất có giá trị. Ngược lại, thân chủ cho rằng LS “đem con bỏ chợ”, không theo đến cùng vụ kiện nên cương quyết không thanh toán. Hòa giải không thành, hai bên chuẩn bị kéo nhau ra tòa để nhờ phân xử.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, cách nay gần 3 năm, bên B - bà Đoàn Thị Vị (vợ của “siêu lừa” Lý Hóc Lỷ, ngụ Khóm 1, phường 1, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng) ký hợp đồng với bên A - Văn phòng LS Nhựt Vinh do ông Lưu Trí Dũng (53 tuổi, ngụ 363 Lê Hồng Phong, phường 3, TP Sóc Trăng) làm trưởng văn phòng.
Hợp đồng thể hiện: Văn phòng LS Nhựt Vinh đảm nhiệm công việc tư vấn về mặt pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Vị là người có tài sản trong vụ kiện tranh chấp QSDĐ và quyền sử hữu nhà ở (QSHNƠ) đối với ông bà Trần Đoàn và Đồng Thị Hoa. Hợp đồng ghi rõ vị trí, diện tích các phần đất, nhà tranh chấp của bà Vị tại phường, TP Sóc Trăng. Trách nhiệm của bà Vị đối với Văn phòng LS Nhựt Vinh cũng được ghi cụ thể: “Sau khi được Nhà nước công nhận QSDĐ và QSHNƠ được nêu trên, bên B trả thù lao cho bên A trọn gói là: 50% trên tổng giá trị tài sản được công nhận bằng diện tích ngang 50 mét có chiều dài theo vị trí các phần đất nêu trên”.
Vẫn theo đơn trình bày của LS Dũng, giấy tờ của bà Vị được ông thực hiện xong đã lâu – tức trách nhiệm trợ giúp theo hợp đồng đã hoàn thành, nhưng nhiều lần đề nghị, bà Vị không có thiện chí thanh lý hợp đồng. Cơ sở để kiện thân chủ của mình ra tòa - theo LS Dũng, là bà Vị đã được UBND TP Sóc Trăng cấp GCNQSDĐ tại Quyết định số 2602/QĐ.HC.UBTX tại thửa số 139 đường Long Phú, P8, TP Sóc Trăng với tổng diện tích 2.598m2 và GCNQSDĐ số 0564 ngày 8/10/2009 tại thửa số 136, đường Long Phú, P8, TP Sóc Trăng với diện tích 825,2m2.
Bà Vị cho rằng, luật sư Dũng đã chưa hoàn tất nghĩa vụ theo hợp đồng, bởi theo bà, hiện bà không có quyền hạn và quyền lợi gì trên 4 phần đất nói trên cả. Tất cả đều đang bị tranh chấp. Đối với 2 GCNQSDĐ mà chính quyền TP Sóc Trăng đã cấp cho bà (tại thửa số 136 và 139), bà Vị cho rằng trong hợp đồng với LS Dũng, bà đòi đến 4 khu đất, nhưng mới được hai. Và cả hai GCNQSDĐ này cũng bị vô hiệu hóa bằng các quyết định thu hồi của UBND TP Sóc Trăng nên trong thực tế bà chưa sở hữu bất cứ mảnh đất nào theo như hợp đồng đã ký với văn phòng của LS Dũng.
Bà Vị trưng ra các quyết định của chính quyền về việc thu hồi các quyết định giải quyết khiếu nại của bà Vị. Quyết định gần nhất là vào ngày 28/6/2010 do chủ tịch UBND TP Sóc Trăng ký. Thực hiện theo sự hướng dẫn trong quyết định này, phía gia đình của ông bà Trần Đoàn đã khởi kiện bà Vị ra tòa.
Từ những cơ sở này, bà Vị cho rằng LS Dũng đã “đem con bỏ chợ”, chưa hoàn thành hợp đồng pháp lý đối với bà nên không thanh lý hợp đồng.
Ngày 27/2, TAND TP Sóc Trăng cho biết đã thụ lý vụ án và tiến hành hòa giải nhưng không thành. Hiện tòa đang chuẩn bị đưa vụ việc ra xét xử.
(Theo Công an Nhân dân)
Ý kiến bạn đọc