Đồng ý cho Hà Nội thành lập Sở Du lịch

07:25, 04/04/2015
|

(VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý UBND TP Hà Nội lập Đề án thành lập Sở Du lịch gửi Bộ Nội vụ để chủ trì, phối hợp với hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các Bộ, cơ quan liên quan thẩm định theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ.

Với vị trí là Thủ đô, là trung tâm văn hóa, kinh tế của cả nước, Hà Nội có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, để khai thác, phát huy được  thế mạnh này và để hoạt động xúc tiến du lịch đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn, TP Hà Nội đề xuất với Chính phủ cho thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách ra từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Đề nghị này trước đó đã được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chính thức báo cáo với Thủ tướng Chính phủ trong Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 2015 ngày 29/12/2014.

Năm 2014, khách du lịch quốc tế đến Thủ đô tăng trưởng mạnh, Hà Nội đã đón vị khách quốc tế thứ 3 triệu. Cũng trong năm 2014, Hà Nội được tạp chí TripAdvisor bình chọn đứng thứ 2/25 điểm đến hàng đầu châu Á, là điểm đến du lịch có mức giá tốt nhất thế giới năm 2014, điểm đến thứ 8/25 điểm du lịch hàng đầu thế giới năm 2014.

Trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã kiến nghị Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch nghiên cứu, thẩm định đề án thành lập Sở Du lịch TPHCM, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Theo UBND TP, hiện TPHCM là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu quốc gia, đóng góp bình quân gần 60% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và khoảng 45% doanh thu du lịch cả nước.

Doanh thu du lịch TPHCM giai đoạn 2006-2012 tăng bình quân 27%/năm; riêng năm 2012 là hơn 71.000 tỷ đồng, đóng góp 11% GDP của TP. Năm 2013, ước lượng khách quốc tế đạt 4,1 triệu lượt, chiếm khoảng 55% lượng khách quốc tế cả nước và doanh thu ước đạt gần 82.000 tỷ đồng.

TP Hồ Chí Minh cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước có chủ trương tách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra thành hai sở riêng biệt là Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc