Truy thăng quân hàm cho 3 chiến sỹ hy sinh trong vụ nổ ở Đắk Lắk

16:32, 15/12/2016
|

(VnMedia) - Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định thăng quân hàm cho 3 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đã hy sinh trong vụ nổ xảy ra vào tối 12/12 tại nơi lưu giữ vật chứng, vật liệu nổ của Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh.

Sáng 15/12, Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định thăng quân hàm cho 3 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ trực tại cơ quan.

Theo đó, Bộ Công an có quyết định thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá cho đồng chí Ngô Quang Cường (32 tuổi, Cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường).

Đồng đội nghẹn ngào tiễn đưa các cán bộ, chiến sỹ hy sinh.
Đồng đội nghẹn ngào tiễn đưa các cán bộ, chiến sỹ hy sinh.

 Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định thăng hàm cho 2 chiến sỹ hy sinh trong vụ nổ. Theo quyết định, đồng chí Y Quyết Bkrông được thăng quân hàm từ Trung úy lên Thượng úy; đồng chí Phan Thế Trung từ cấp Thượng úy lên Đại úy. 

Hiện tại, các cán bộ, chiến sỹ công an bị thương trong vụ nổ đang được tích cực điều trị; sức khỏe đã ổn định. 

Trước đó, như báo điện tử VnMedia đã thông tin tin, lúc 20 giờ 50 phút ngày 12/12 một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nơi lưu giữ vật chứng, vật liệu nổ của Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk (số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột) làm 6 cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh đang trực, làm nhiệm vụ bị thương vong.

Ngay sau khi xảy ra  vụ việc, lực lượng chức năng  đã đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu, đồng thời tiến hành phong tỏa bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân bị thương và tử vong trong vụ nổ. Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Nguyên Huy


Ý kiến bạn đọc