Nhiều website của Mỹ, Hàn Quốc bị Triều Tiên chặn

09:35, 04/04/2016
|

(VnMedia) - Triều Tiên vừa thông báo, nước này đang chặn các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, Twitter và nhiều trang web khác của Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thông cáo nêu rõ, các trang web tuyên truyền thông tin sai sự thật nhằm mục đích chống phá, các trang web về tình dục và người lớn, cùng các trang mạng xã hội, như YouTube, Facebook, Twitter, Voice of America và các trang web truyền thông của Hàn Quốc, đã bị chặn, theo hãng thông tấn AP.

Thông cáo về quyết định nói trên được Bộ Bưu chính - Viễn thông Triều Tiên đăng tải trên trang web của hãng Koryolink - nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động chính của Tiều Tiên, và nhiều trang web của các nhà cung cấp dịch vụ Internet khác.

Theo AP, đây là một trong những động thái thể hiện rõ mối quan ngại của chính quyền Bình Nhưỡng trước tình trạng phát tán thông tin trên mạng hiện nay.

Các trang web này đã bị chặn không chính thức từ nhiều tháng trước, và kể từ ngày 1/4, mọi người dân tại Triều Tiên không thể truy cập các trang web này.

Thanh Trà


Ý kiến bạn đọc