Cứu sống cháu gái 5 tuổi bị sốc sốt xuất huyết nặng

19:30, 14/08/2014
|

(VnMedia)  - Theo tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1, tuần qua khoa Hồi sức – Chống độc bệnh viện tiếp nhận một trường hợp là cháu gái Đ.N.T.T. 5 tuổi, ở tại Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, nhập bệnh viện Nhi Đồng 1.

 Ảnh minh họa

 Đ.N.T.T. 5 tuổi, nữ bị sốc sốt xuất huyết suy hô hấp,  xuất huyết nặng, được chống sốc, thở máy, truyền các yếu tố đông máu để cầm máu.

Theo ghi nhận của gia đình, cháu gái sốt cao liên tục đến ngày thứ 4, than đau bụng nhiều, ói ra máu lợn cợn màu nâu, tay chân lạnh nên người nhà đưa cháu đến khám tại bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết ngày 4, được truyền dịch chống sốc theo phác đồ, sau truyền dịch 18 giờ cháu có biểu hiện khó thở, bụng phình căng, thở mệt, ói ra máu, tiêu phân đen, chảy máu mũi 2 bên.

Trẻ được điều trị truyền dịch chống sốc với sự hỗ trợ của các phương tiện hiện đại như đo huyết áp động mạch xâm lấn, đo áp lực tĩnh mạch trung ương, hỗ trợ hô hấp với thở áp lực dương liên tục, sau đó được can thiệp sớm đặt nội khí quản thở máy. Tình trạng rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hoá nặng, chảy máu mũi 2 bên nặng, được nhét meche mũi cầm máu,  truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh, kết tủa lạnh, tiểu cầu đậm đặc.

Kết quả qua gần 1 tuần điều trị, đến nay sức khỏe của cháu đã cải thiện dần và được cai máy thở. Đây là một trong các trường hợp sốc sốt xuất huyết suy hô hấp và rối loạn đông máu rất nặng được cứu sống tại bệnh viện.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, những tháng này mưa bắt đầu thường xuyên hơn, báo hiệu mùa dịch sốt xuất huyết cũng bắt đầu nên cả nhân viên y tế và phụ huynh không được chủ quan phát hiện trễ, đưa trẻ đến nhập viện muộn. Các bậc phụ huynh cần theo dõi phát hiện các dấu hiệu sớm để đưa con em mình đến cơ sở y tế kịp thời. Đó là nếu thấy trẻ sốt cao trên 2 ngày, có biểu hiện một trong các dấu hiệu sau cần phải đưa trẻ ngay vào bệnh viện:
- Quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu hoặc li bì
- Đau bụng
- Chảy máu cam, chảy máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen
- Tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống


Phạm Minh

Ý kiến bạn đọc